Sau Tết cổ truyền, Cảng cá Mỹ Tho và Cảng cá Vàm Láng, tỉnh Tiền Giang đã đón tiếp hàng chục tàu hậu cần nghề cá, chuyển trên 200 tấn hải sản của ngư dân cập bến. Đây là những chuyến tàu đầu tiên sau 3 tháng tạm nghỉ khai thác biển.

Theo ngư dân, những chuyến đánh bắt hải sản đầu năm nay đều trúng mùa, giá bán ra tăng khoảng 5% so với trước Tết. Sản phẩm đánh bắt chủ yếu là cá nục, cá bạc má.

cang ca don nhung chuyen tau dau tien voi niem vui trung mua bien
Hoạt động nhộn nhịp tại Cảng cá Mỹ Tho đầu năm mới.

Năm qua, Cảng cá Mỹ Tho và Cảng cá Vàm Láng tiếp nhận hơn 4.300 lượt phương tiện, với sản lượng hải sản bốc xếp qua bến khoảng 70.000 tấn. Ông Trần Văn Mười, Giám đốc Cảng cá tỉnh Tiền Giang cho biết: Hiện nay, số tàu cá cập cảng cá nghỉ Tết cổ truyền, đều ra khơi đánh bắt xa bờ. Chuyến biển đầu năm về cảng so với năm trước sản lượng tốt hơn, lượng tàu về tương đối khá. Giá cả tại cảng so với cuối năm không có biến động lớn. Hiện nay, toàn bộ tàu khai thác đều ra khơi để khai thác chuyến đầu năm 2018. Các ngư dân quyết tâm rất cao trong việc ra khơi, bám biển để khai thác vụ năm 2018 đạt thắng lợi./.