can thay doi hinh thuc trong viec tap hop thu hut doan vien sinh vien
Toàn cảnh Hội nghị

Tính đến nay toàn tỉnh có 65 cơ sở đoàn trường học với gần 92.000 đoàn viên. Thời gian qua, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên luôn được Đoàn thanh niên, Hội sinh viên các cấp chú trọng thực hiện; công tác giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên được quan tâm; việc nắm bắt tư tưởng và định hướng dư luận trong sinh viên được thực hiện hiệu quả qua nhiều kênh khác nhau.

Qua nắm bắt, tình hình tư tưởng của đoàn viên, hội viên, sinh viên nhìn chung ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, yên tâm học tập, lao động và tham gia tích cực các hoạt động công tác Đoàn, Hội. Tuy nhiên tại một số địa phương, khu vực, công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho đoàn viên, thanh niên còn mang tính hình thức, chưa phù hợp; năng lực của đội ngũ cán bộ đoàn chuyên trách còn hạn chế; một số bộ phận đoàn viên, thanh viên chưa tích cực phấn đấu rèn luyện, nhận thức còn hạn chế. Vẫn còn hiện tượng đoàn viên, sinh viên vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội và bị các tổ chức phản động, tôn giáo bất hợp pháp lôi kéo, dụ dỗ, lợi dụng tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước, gây mất an ninh trật tự.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận một số nội dung liên quan đến công tác giáo dục, nắm bắt tư tưởng của đoàn viên, sinh viên; sự phối hợp của Tỉnh đoàn và các ngành liên quan trong việc tập hợp, thu hút đoàn viên, sinh viên....

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thái Nguyên tiếp tục phối hợp với các ngành tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền đối với đoàn viên, sinh viên; chủ động, tăng cường bám sát, nắm bắt diễn biến tình hình hoạt động của cơ sở; cần thay đổi hình thức trong việc tập hợp, thu hút đoàn viên, sinh viên..... Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường tuyên truyền về đoàn viên, sinh viên, đặc biệt là những tấm gương điển hình tiên tiến trong đoàn viên, sinh viên của tỉnh./.