can pho bien sau rong cuoc van dong nguoi viet nam uu tien dung hang viet nam
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh. Bá Hoàng

Thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", Ban Chỉ đạo Cuộc vận động của tỉnh Thái Nguyên đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể các cấp triển khai các nội dung của Cuộc vận động với nhiều hình thức phù hợp với thực tế địa phương. Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh phát triển, mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm hàng hóa trong tỉnh; tăng cường công tác quản lý thị trường…Bên cạnh đó, các hoạt động thương mại được Sở Công thương phối hợp với các ngành liên quan thực hiện đạt nhiều kết quả, với 3 hội chợ “Đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi” được tổ chức thành công; hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các hội chợ triển lãm trọng điểm trong nước; tổ chức Hội chợ triển lãm “Mỗi xã, phường một sản phẩm” và nhiều hoạt động khác.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nhữ Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Trung ương và các Bộ, ngành tiếp tục triển khai các đề án xúc tiến thương mại để tỉnh Thái Nguyên có thể tham gia; đồng thời đề nghị các cấp, ngành của tỉnh cần triển khai mạnh mẽ công tác tuyên truyền về cuộc vận động, trong đó chú trọng đến đối tượng là các cán bộ, công nhân viên chức và người lao động; các doanh nghiệp cũng cần cải tiến hình thức và chất lượng hàng hóa.

Kết luận buổi làm việc, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Trung ương đánh giá cao nỗ lực của các cấp, ngành của tỉnh Thái Nguyên trong việc triển khai Cuộc vận động; đồng thời đề nghị tỉnh cần phổ biến sâu rộng hơn nữa đến các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn mục tiêu của Cuộc vận động; tăng cường phối hợp giữa các ngành trong công tác kiểm tra, kiểm soát chống hàng giả, hàng kém chất lượng.

Nằm trong chương trình làm việc, Đoàn kiểm tra đã tới khảo sát tại Điểm bán hàng Việt Nam của Sở Công thương, Siêu thị Minh Cầu và Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG./.