cac dong chi lanh dao tinh du ngay hoi dai doan ket toan dan toc 62400
Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Tổ dân phố 9, 10

Tổ dân phố 09, 10 phường Túc Duyên hiện có 269 hộ dân với 1.100 nhân khẩu. Trong năm 2018, người dân Tổ dân phố 09, 10 đã cùng nhau đoàn kết xây dựng khu dân cư ngày càng vững mạnh, giúp nhau phát triển kinh tế, góp phần cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Đặc biệt, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân trong tổ thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao nhận thức tự giác chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia giữ gìn an ninh trật tự; tình làng nghĩa xóm được khơi dậy, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, động viên, thăm hỏi kịp thời khi gia đình có việc hiếu, hỷ...vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, từng bước xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp. Trong năm 2018, tổ dân phố có 268 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, 2 tổ dân phố đều đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa.

Với những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh phong trào thi đua, bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Quốc Tỏ đã trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Tổ dân phố 9, 10 và trao quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trong 2 tổ.

* Cùng ngày, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tổ dân phố 16, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên. Cùng dự có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo UBND TP Thái Nguyên và phường Gia Sàng.

cac dong chi lanh dao tinh du ngay hoi dai doan ket toan dan toc 62400
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tặng quà Tổ dân phố nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Anh Tuấn

Tại ngày hội, Tổ dân phố 16 đã tổ chức ôn lại 88 năm truyền thống MTTQ Việt Nam và báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018; nội dung Cuộc vận động năm 2019; Công bố quyết định công nhận gia đình văn hoá năm 2018 và phát động thi đua năm 2019. Theo đó, trong năm 2018, Ban Công tác mặt trận Tổ dân phố số 16 đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình an sinh xã hội…; đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo TP Thái Nguyên đã biểu dương tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ và kết quả đạt được của nhân dân Tổ dân phố 16 trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn bà con tiếp tục phát huy thực thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra năm 2019.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng quà Tổ dân phố và các hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Lãnh đạo TP Thái Nguyên cũng tặng hoa, chúc mừng và tặng quà tới Tổ dân phố trong dịp này./.