Với hình thức thi viết và thi vấn đáp, các thí sinh tham gia tranh tài ở 2 phần thi: Thi lý thuyết (gồm nhận thức chính trị, kiến thức chuyên ngành chính sách và xử lý tình huống giải quyết chế độ chính sách ở đơn vị) và thi thực hành (làm bài tập trắc nghiệm).

cac don vi to chuc hoi thi can bo lam cong tac chinh sach gioi

Các thí sinh tham gia thi nhận thức chính trị .

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân, khẳng định: Hội thi cán bộ chính sách giỏi lần này nhằm đánh giá thực chất về trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách ở cơ sở; từ đó có biện pháp bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực tiến hành công tác chính sách cho đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách trong toàn quân chủng. Hội thi cũng là dịp để các đồng chí làm cán bộ công tác chính sách được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động công tác, làm cơ sở để vận dụng, triển khai một cách có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, Quân đội vào thực tiễn hoạt động ở cơ quan, đơn vị mình, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của quân chủng trong tình hình mới.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức sẽ trao Giấy chứng nhận “Cán bộ chính sách giỏi Quân chủng Phòng không - Không quân năm 2016” tặng các thí sinh đoạt loại giỏi; trao Bằng khen tặng các thí sinh đoạt giải Nhất, giải Nhì; trao Giấy khen tặng các thí sinh đoạt giải Ba, giải Khuyến khích, thí sinh có phần thi nhận thức chính trị, kiến thức chuyên ngành và làm bài tập tốt nhất. (Tin, ảnh: THU THỦY)

* Cùng ngày, tại Bắc Giang, Quân đoàn 2 tổ chức Hội thi cán bộ làm công tác chính sách giỏi năm 2016. Tham gia hội thi là những cán bộ làm công tác chính sách ở các đơn vị trong quân đoàn.

Qua 2 phần thi: trắc nghiệm và thi lý thuyết; các thí sinh đã tập trung là rõ những nội dung cơ bản, nội dung mới về chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội; tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ; hoạt động đền ơn đáp nghĩa; tìm hiểu và thực hiện tốt các chính sách xã hội, chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 5, 7, khóa XI. Các thí sinh cũng tập trung làm rõ những quy định về chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp đối với quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng phục vụ trong quân đội và chính sách thôi phục vụ trong quân đội...

cac don vi to chuc hoi thi can bo lam cong tac chinh sach gioi

Ban giám khảo và đại diện thí sinh kiểm tra đề thi .

Phát biểu khai mạc hội thi, Đại tá Nguyễn Trọng Triển, Phó chính ủy Quân đoàn 2 nhấn mạnh: Hội thi cán bộ làm công tác chính sách giỏi là một hoạt động thiết thực, thông qua hội thi để đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách trong quân đoàn; tiếp tục làm chuyển biến nhận thức cho cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp về vị trí, vai trò của công tác chính sách trong quân đội; đồng thời thông qua hội thi giúp lãnh đạo, chỉ huy các cấp nắm được chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách ở cơ quan, đơn vị mình, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội. Hội thi cũng là dịp để bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách; là cơ hội để cán bộ làm công tác chính sách giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. (Tin, ảnh: TRỊNH DŨNG)

* Ngày 15-11, tại thành phố Pleiku, Quân đoàn 3 đã khai mạc Hội thi cán bộ làm công tác chính sách giỏi năm 2016. Tham gia hội thi là những cán bộ làm công tác chính sách ở các cơ quan, đơn vị thuộc quân đoàn. Nội dung thi tập trung vào các chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay; điểm mới trong công tác chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội; tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ; hoạt động đền ơn đáp nghĩa. chính sách mới về bảo hiểm, bảo hiểm y tế; nghiệp vụ công tác chính sách đối với Quân đội, hậu phương quân đội; quy định về chính sách thương binh, liệt sĩ, người có công… Hình thức thi viết (tự luận, trắc nghiệm) và thi vấn đáp.

cac don vi to chuc hoi thi can bo lam cong tac chinh sach gioi

Các thí sinh nhận đề thi từ ban giám khảo.

Hội thi nhằm giúp các thí sinh nắm vững chuyên môn nghiệp vụ và đánh giá toàn diện, thực chất trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách trong toàn quân đoàn. Đây còn là dịp để các cán bộ làm công tác chính sách trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, qua đó, củng cố, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ nghiệp vụ. Hội thi cũng góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị nói chung và đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách nói riêng ngày càng có chất lượng cao, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. (Tin, ảnh: HOÀI THƯƠNG)./.