* Tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh thuộc Quân khu 1 đã làm tốt các khâu, các bước trong quy trình công tác tuyển quân nên chất lượng chiến sĩ mới cao hơn so với năm trước; bảo đảm giao đủ 100% chỉ tiêu cho các đơn vị. Riêng TP Bắc Giang, công dân nhập ngũ có sức khỏe loại 1 và 2 đạt 70%; trình độ cao đẳng, đại học chiếm hơn 30%. Các công dân nhập ngũ đều được các tổ chức đoàn thể động viên, tặng quà trị giá gần 1 triệu đồng. Tỉnh Bắc Ninh giao công dân có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm 12,22%; 63,4% có trình độ THPT; sức khỏe loại 1, 2 đạt 63,5%.

cac dia phuong giao quan nhanh gon don vi nhan quan chu dao

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 tặng hoa động viên tân binh huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái). Ảnh: Thanh Năm

* Tỉnh Yên Bái thuộc địa bàn Quân khu 2 có chất lượng công dân nhập ngũ khá cao: 75% sức khỏe loại 1 và 2; hơn 99% trình độ THPT, THCS; 2% có trình độ cao đẳng, đại học; hơn 65% là người dân tộc thiểu số; 100% là đoàn viên. Tr­ước ngày hội giao quân, 100% xã, thị trấn và cấp huyện đã tổ chức gặp mặt, giao lưu văn nghệ, thăm hỏi và tặng quà động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. (TUẤN NAM - KHƯƠNG DOÃN - THANH NĂM)

* Đến 9 giờ ngày 15-2, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị đã hoàn thành công tác giao quân, bảo đảm an toàn. Trong số thanh niên nhập ngũ của tỉnh Quảng Trị, sức khỏe loại 1 chiếm 70%, 56 đảng viên; tỉnh Nghệ An có 191 thanh niên đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng nghề và trình độ đại học chiếm 6,58%. Ở nhiều địa phương đã tổ chức lớp học cảm tình Đảng và bồi dưỡng lý luận chính trị cho thanh niên nhập ngũ; làm tốt công tác hậu phương quân đội, các huyện, thị xã tổ chức liên hoan, đưa tiễn và tặng quà thanh niên nhập ngũ, mỗi phần quà trị giá từ 800.000 đồng đến 6,7 triệu đồng. (LÊ ANH TẦN)

* Ngay sau khi nhận quân, các đơn vị thuộc Quân đoàn 4 đã khẩn trương biên chế, ổn định nơi ăn, ở, kịp thời động viên tư tưởng chiến sĩ mới. Đa số chiến sĩ mới có tinh thần phấn khởi, tư tưởng ổn định, hòa nhập tốt. Trước ngày nhận quân, một số đơn vị tổ chức đưa đội văn nghệ xung kích của đơn vị đến từng địa phương giao lưu, cắm trại, tuyên truyền truyền thống quân đội. (LÊ CẦU)

* Chiều 15-2, các quận, huyện của TP Hồ Chí Minh đồng loạt tổ chức khai mạc Hội trại tòng quân năm 2017. Theo đó, mỗi quận, huyện tổ chức một điểm hội trại tại các điểm di tích lịch sử văn hóa; mỗi xã, phường, thị trấn là một tiểu trại. Với chủ đề “Khát vọng, trách nhiệm và hành động”, hội trại gồm 2 phần lễ và hội, với nhiều hoạt động ý nghĩa: Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; tặng quà; lễ giao, nhận quân; thi trại đẹp, báo tường, đốt lửa trại, văn nghệ, kể chuyện truyền thống, trò chơi dân gian; giao lưu giữa thanh niên chuẩn bị nhập ngũ với thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, giữa cán bộ đơn vị nhận quân với thanh niên chuẩn bị nhập ngũ; xem phim truyền thống đơn vị nhận quân, đối thoại dân chủ giữa lãnh đạo địa phương với thanh niên… Tại các điểm trại, ban tổ chức bố trí các điểm cắt tóc, sửa quân trang miễn phí cho thanh niên. Hội trại kéo dài đến ngày 16-2. (DUY HIỂN)