cac dai gia cong nghe choang vang vi bi boc hoi hon 1300 ty usd
Ảnh minh họa. (Nguồn: Financial Times)

Cổ phiếu "MAGA" - hay cổ phiếu của bộ tứ Microsoft, Apple, Amazon và Alphabet (công ty mẹ của Google) - luôn có sức hút rất lớn với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, trong khung cảnh bán tháo trên thị trường chứng khoán Mỹ những ngày qua, bốn đại gia công nghệ đã bị "thổi bay" 1,3 nghìn tỷ USD giá trị, tính từ mức cao nhất mọi thời đại của họ đạt được vào tháng 2.

Trong phiên giao dịch ngày 16/3 được giới phân tích đánh giá là tồi tệ nhất kể từ sự kiện "Ngày thứ Hai đen tối" năm 1987, giá trị vốn hóa của Microsoft bị ảnh hưởng nặng nề nhất, mất khoảng 405,2 tỷ USD. Tiếp theo là Apple "bốc hơi" khoảng 371,8 tỷ USD, trong khi Alphabet mất 311,1 tỷ USD. Amazon mất 239,4 tỷ USD.

Với những tổn thất gần đây, chỉ còn Apple và Microsoft được định giá hơn 1.000 tỷ USD.

Sự bùng phát dữ dội của đại dịch COVID-19 trên toàn cầu, trong đó có nước Mỹ, đã khiến chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones và S&P 500 rơi tự do.

Trong tháng trước, Amazon đã giảm 20,8% giá trị, Apple giảm 25,4%, Microsoft giảm 26,9% và Alphabet giảm 29,3%. .

Hôm thứ Bảy tuần trước, Apple cho biết sẽ đóng cửa tất cả các cửa hàng trên toàn cầu ngoại trừ Trung Quốc cho đến ngày 27/3 để giảm sự lây lan của virus SARS-CoV-2./.

Sáng 17/3 (giờ Việt Nam), kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, chỉ số S&P 500 đã giảm 12%, mất 324,89 điểm xuống còn 2.386.13 điểm. Đây là mức giảm lớn nhất của chỉ số này kể từ tháng 12/2018 và là mức giảm lớn thứ ba sau các mức giảm của ngày "Thứ Hai đen tối" năm 1987 và tháng 10/2019.

Tiếp đến, chỉ số Nasdaq cũng ghi nhận mức giảm tương tự, tuột dốc 12,32% (tương đương 970,28 điểm) xuống còn 6.904,59 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones mất 2.997.1 điểm, giảm 12,93%, xuống 20.188.52 điểm.

Theo S&P Dow Jones Indices, trong vòng một ngày giao dịch, chỉ số S&P 500 đã mất 2.690 tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường.