Học sinh tăng vì sinh “năm vàng”

Tại buổi họp thông tin về tình hình rà soát sắp xếp trường, lớp học và giáo viên do UBND tỉnh Cà Mau tổ chức mới đây (15/8), báo cáo về số học sinh (HS) tăng, giảm năm học 2018 - 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Cà Mau cho biết, tổng số HS tăng năm học 2018 - 2019 so với số lượng HS năm học 2017 - 2018 là 14.968 HS (trong đó, cấp Tiểu học tăng 5.298 HS, cấp THCS tăng 4.514 HS và cấp THPT tăng 4.969 HS).

Trong khi đó, số học sinh giảm năm học 2018 - 2019 so với số HS năm học 2017 - 2018 là 4.061 HS (trong đó, Mầm non giảm 1.131 HS, Tiểu học giảm 984 HS, THCS giảm 1.302 HS và THPT giảm 644 HS).

Báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau cho biết, nguyên nhân HS tăng là HS vào lớp 1 năm học 2018 - 2019 sinh vào năm 2012 (năm Nhâm Thìn), HS lớp 6 sinh vào năm 2007 (năm Đinh Hợi), HS lớp 10 sinh vào năm 2003 (năm Quý Mùi) thì theo truyền thống dân gian đây là những năm tốt nên tỷ lệ sinh tăng cao. Bên cạnh đó, tỷ lệ HS bỏ học đầu cấp (lớp 6, 10) năm học 2018 - 2019 giảm so với những năm học trước, nên số lượng HS tăng hơn.

“Một số học sinh chuyển trường ra ngoài tỉnh, học sinh bỏ học,… dẫn đến số lượng giảm. Ngoài ra, ở cấp học Mầm non, trẻ trong độ tuổi còn nhỏ, phụ huynh chưa đăng ký mà chờ khai giảng mới đăng ký cho con em đi học,...”, báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau nhận định nguyên nhân giảm HS.

ca mau hang nghin hoc sinh khong vao lop 6 lop 10 thi di dau

Giám đốc Sở Giáo dục Cà Mau, ông Nguyễn Minh Luân báo cáo tình hình rà soát học sinh năm học 2018-2019.

Hàng nghìn em học sinh đi đâu?

Trước con số HS tăng/giảm các cấp học mà Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau báo cáo, tại buổi họp nói trên, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải tỏ ra rất băn khoăn về số HS giảm ở đầu cấp. Trong đó, lo ngại nhiều em HS sau khi học hết lớp 5 (trung bình khoảng 10-11 tuổi) nhưng không vào học lớp 6.

Theo ông Nguyễn Tiến Hải, báo cáo cho thấy, số HS lớp 5 hoàn thành chương trình năm học 2017 - 2018 là 20.730 em, còn số HS vào lớp 6 THCS năm học 2018 - 2019 chỉ có 20.107 em, tính ra còn thiếu 623 em.

“Vậy hơn 600 em này đi đâu? Nếu chuyển ra ngoài tỉnh thì cũng một số nào thôi, không khéo các em bỏ học, mà mới lớp 5, lớp 6 bỏ học là không được rồi. Phải tạo mọi điều kiện, gia đình khó khăn thì hỗ trợ, phải vận động chứ không để các em không đi học được”, ông Hải đề nghị rà soát lại.

Trong khi đó, số HS lớp 9 tốt nghiệp THCS năm học 2017 - 2018 là 15.593 em, còn số HS vào lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019 là 13.335 em, tính ra còn thiếu 2.258 em.

“Con số hơn 2.200 này không vào lớp 10 thì ở đâu? Số này có thể phân luồng, có em đi học tiếp, có em đi học nghề, làm việc khác hoặc chuyển ra ngoài tỉnh nhưng đây là con số lớn, số nhiều nên cần phải rà lại, không khéo bỏ học lại căng. Từ ngành, huyện đến thành phố phải nắm rõ chứ không bỏ lửng số này được”, Chủ tịch tỉnh Cà Mau yêu cầu quyết liệt.

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân cho rằng, tỷ lệ bình quân HS THCS lớp 9 lên lớp 10 không năm nào dưới 12.000 em, thậm chí có năm tới 15.000 em. Nhưng khi tới thi tốt nghiệp THPT thì không năm nào đạt được 10.000 em. Cho nên số này có thể bỏ học, chuyển trường,… rất nhiều.

Theo ông Luân, con số 2.258 em lớp 9 không vào lớp 10 nói trên có thể học nghề, lao động tự do,… nhưng xét về tỷ lệ các em vào lớp 10 so với năm trước thì cao hơn.

Còn hơn 600 HS hết lớp 5 đi đâu không vào lớp 6 mà Chủ tịch tỉnh đặt ra thì theo ông Luân, nhiều năm nay rất khó trả lời vì không nắm được. Bởi có thể các em gia đình có điều kiện thì đi học ở các tỉnh, thành phố lớn hoặc từ tỉnh khác về Cà Mau cũng không nhiều.

“Nếu con số này mà thật sự bỏ học thì đây là gánh nặng xã hội”, ông Luân e ngại.

ca mau hang nghin hoc sinh khong vao lop 6 lop 10 thi di dau
Chủ tịch tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải (người đứng) băn khoăn khi nhiều học sinh giảm ở đầu cấp.

Trước phần giải trình của Giám đốc Sở GD&ĐT, Chủ tịch tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải “bác” lại và cho rằng: “Nếu các em chuyển trường học chỗ khác thì phải rút hồ sơ học bạ, do đó nhà trường phải nắm lại cái này chứ không thể nói là không nắm được. Việc chuyển trường là do các em nhưng các em bỏ luôn thì mới là vấn đề”.

Tiếp thu ý kiến của Chủ tịch tỉnh, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân cho biết, về góc độ quản lý của ngành sắp tới sẽ lưu ý, bởi vì chuyển đi như ở bậc Tiểu học thì không tới Giám đốc Sở mà ở dưới giải quyết, cho nên chưa có thông tin đầy đủ. Vì thế, ông Luân nói về trách nhiệm của Sở là sẽ chỉ đạo rà soát lại vấn đề này./.