Sáng 16-8, Đoàn công tác của Bộ tư lệnh Quân khu 4 do Đại tá Lê Tất Thắng, Phó tham mưu trưởng Quân khu 4 làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công tác phòng chống bão lụt của các đơn vị tại tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, đoàn công tác đã đến kiểm tra tại các Ban CHQS huyện Nga Sơn và Hậu Lộc. Bộ tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu các đơn vị trên địa bàn Thanh Hóa duy trì quân số trực ở các cấp, kiểm tra các phương tiện phòng chống lụt bão bảo đảm tốt cho cơ động thực hiện nhiệm vụ, nhất là các phương tiện tàu, thuyền; cử các lực lượng túc trực các khu vực trọng điểm như đập tràn, vùng trũng... Các lực lượng quân đội tại địa bàn phối hợp, tham mưu với địa phương rà soát xác định các hồ đập, đê kè có nguy cơ xảy ra sự cố; khu vực có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, khu vực thấp trũng, ngập úng, khu vực có nguy cơ bị chia cắt, cô lập để sơ tán nhân dân đến nơi an toàn.

Nghệ An hiện có 3.868 phương tiện/18.189 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản trên biển. Hiện nay, các địa phương và cơ quan chức năng đang kêu gọi tàu thuyền vào bờ neo, trú ẩn an toàn. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An đã đưa ra lệnh cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 10 giờ ngày 16- 8. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để bảo đảm an toàn trước 15 giờ ngày 16- 8. Lực lượng tại các địa phương sử dụng mọi phương tiện, bằng mọi biện pháp thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, Hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú (bao gồm cả tàu du lịch, tàu vận tải); tổ chức di dời, neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nổi bảo đảm an toàn. (HOA LÊ)

Các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hòa Bình, Thanh Hóa chủ động ứng phó với mưa đặc biệt lớn

Ngày 16-8, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ban hành Công điện số 39 về chủ động ứng phó với mưa đặc biệt lớn.

Theo đó, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đề nghị các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thanh Hóa, Hòa Bình; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện nghiêm Công điện số 38 ngày 15-8-2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai. Trong đó, đặc biệt quan tâm triển khai các giải pháp về chống ngập úng vùng trũng thấp, ngập úng đô thị; lũ lớn trên các tuyến sông, hồ chứa; an toàn dân cư, đặc biệt những khu vực mới xảy ra ngập úng kéo dài như Chương Mỹ, Hà Nội.

ca c don vi quan doi va dia phuong chu dong ung pho voi bao so 4
Ảnh minh họa: TTXVN.

Các địa phương duy trì lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Hà Nội lập nhiều phương án chủ động phòng chống bão, đảm bảo an toàn đê tả sông Bùi

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 4, khu vực thành phố Hà Nội có thể có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm, nguy cơ gây ngập lụt ở một số khu vực nội và ngoại thành thành phố.

Để đối phó với với tình trạng mưa ngập có thể xảy ra, thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan liên quan ứng trực, chuẩn bị phương án 4 tại chỗ (gồm chỉ huy, lực lượng, phương tiện, hậu cần tại chỗ) và “5 không” (không để dân đói, dân khát, không bị điện giật, không bị dịch bệnh và không đuối nước).

Chia sẻ về phương án ứng phó với bão số 4 có thể ảnh hưởng đến Hà Nội, ông Lê Vũ Quảng Sương, Phó tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết, đơn vị huy động 100% quân số ứng trực với phương tiện kỹ thuật sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có mưa bão. Để hạn chế úng ngập cho một số khu vực cầu chui dân sinh tại Đại lộ Thăng Long, Công ty đã lắp đặt, chuẩn bị máy bơm di động sẵn sàng bơm nước ra khỏi các khu vực bị ngập; đồng thời tổ chức nạo vét, thanh thải dòng chảy ở khu vực này. Cùng với đó, từ ngày 14-8, Công ty đã vận hành các trạm bơm hồ điều hòa, cửa phai đưa nước về mức quy định để có thể vận hành trạm bơm tiêu thoát nước tốt nhất.

Trước diễn biến khó lường của cơn bão số 4, ông Vũ Kiên Trung, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên Cây xanh Hà Nội cho biết đã có văn bản yêu cầu các xí nghiệp, tổ đội trực thuộc trực 100% quân số thực hiện kiểm tra, chằng chống các cây lâu năm, cây quý hiếm trong các vườn hoa, công viên; kiểm tra, gia cố cọc chống đối với các cây mới trồng và cây đang trong thời gian duy trì cây trồng dưới 2 tuổi. Đồng thời, Công ty chỉ đạo nhân viên thường xuyên tuần đường để phát hiện kịp thời các cây nghiêng, sâu mục, nguy hiểm để có biện pháp xử lý nhanh.

Về việc nước sông Bùi có thể dâng, gây ảnh hưởng đến nhiều xã của huyện Chương Mỹ (Hà Nội), ông Đinh Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ thông tin, hiện mực nước sông Bùi đang ở mức 4,3m; dưới báo động lũ cấp 1 là 1,7m. Để ứng phó với bão số 4, ngay trong sáng 16-8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ đã cùng các đơn vị chuyên môn của huyện tiến hành kiểm tra những vị trí xung yếu trong trận mưa ngập vừa qua để có biện pháp khắc phục kịp thời. Với kinh nghiệm của những đợt ứng phó với mưa ngập trong cuối tháng 7 và đầu tháng 8, huyện Chương Mỹ yêu cầu các đơn vị liên quan trực 24/24 giờ với 100% quân số, chủ động ứng phó với những trận mưa lớn có thể xảy ra trong đêm 16 và rạng sáng 17-8, thực hiện phương án 4 tại chỗ để bảo vệ an toàn đê tả Bùi. Các địa phương khác như Quốc Oai, Mỹ Đức, Thạch Thất... cũng đã lập kế hoạch ứng phó với bão số 4.(TTXVN)

Tất cả tàu thuyền trên biển của tỉnh Thanh Hóa đã vào nơi tránh trú an toàn

Tính đến 6 giờ ngày 16-8, tất cả 7.443 phương tiện nghề cá với 27.747 lao động khai thác trên biển của tỉnh Thanh Hóa đã vào bờ hoặc đã tìm được nơi tránh trú an toàn. Các chủ tàu thuyền tránh trú ở các tỉnh ngoài vẫn giữ liên lạc với gia đình và chính quyền địa phương.

Theo đó, số tàu thuyền neo đậu tại các bến trong tỉnh là 7.021 tàu thuyền, neo đậu tại các bến tỉnh ngoài là 422 phương tiện với 2.895 lao động. Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã có lệnh cấm biển, nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, đồng thời tổ chức hướng dẫn, sắp xếp tàu thuyền neo đậu đảm bảo an toàn, tuyệt đối không để người ở lại trên tàu thuyền, lồng bè và chòi canh thủy sản. Tất cả các công việc trên phải hoàn thành trước 18 giờ ngày 16-8.

ca c don vi quan doi va dia phuong chu dong ung pho voi bao so 4
Ảnh minh họa: TTXVN.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Thanh Hóa do ảnh hưởng của cơn bão số 4, từ đêm 15-8 đến các ngày 18 và 19-8, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ có mưa to và rất to. Tổng lượng mưa cả đợt có khả năng đạt 150-300mm và có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, nhất là ở các con suối hẹp, có độ dốc cao, rừng bị tàn phá như ở các huyện miền núi Mường Lát, Quang Sơn, Bá Thước, Lang Chánh, Thạch Thành... Tại các huyện Nga Sơn, Hà Trung, Nông Cống, Quảng Xương.. có nguy cơ xảy ra ngập úng ở vùng trũng thấp.

Để ứng phó với cơn bão số 4, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, biển quảng cáo, chặt tỉa cành cây, đồng thời đảm bảo an toàn cho các công trình công cộng, bến cảng, khu công nghiệp ven biển….

Ở các huyện miền núi chính quyền địa phương sẵn sàng phương án sơ tán đối với các hộ đang sống tại các khu vực nguy hiểm, ven sông suối, vùng trũng thấp. Tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng phải cương quyết sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm để bảo đảm an toàn tính mạng cho người và tài sản. Đồng thời, tổ chức cắm biển cảnh báo và tuần tra, canh gác các khu vực ngầm tràn, đường bị ngập sâu, khu vực bị sạt lở và nghiêm cấm người dân vớt củi khi có lũ.

Ninh Bình nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 4 chuẩn bị đổ bộ vào đất liền, ngày 16-8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình đã có Công điện số 7 chỉ đạo ứng phó với cơn bão này.

Theo đó, tỉnh Ninh Bình tập trung thực hiện các nội dung như: Nghiêm cấm không cho tàu, thuyền ra khơi; kêu gọi tàu, thuyền, các phương tiện đang hoạt động trên biển vào nơi tránh trú bão an toàn xong trước 16 giờ ngày 16-8; triển khai phương án di dân khu vực ngoài đê Bình Minh III (huyện Kim Sơn) và di dân ra khỏi vùng thấp trũng có nguy cơ sạt lở đất đến nơi tránh trú an toàn xong trước 16 giờ ngày 16-8; huy động lực lượng, phương tiện tổ chức chặt tỉa cành cây, chằng chống, gia cố nhà cửa, biển hiệu, bảo đảm an toàn cho công trình đang xây dựng, kho tàng, bến bãi, hàng hóa, trường học, bệnh viện, trạm y tế... Đặc biệt, các địa phương chủ động giúp đỡ các hộ gia đình chính sách, neo đơn phòng tránh bão an toàn; kiểm tra, rà soát và chủ động phương án tiêu thoát nước đô thị, các khu công nghiệp để hạn chế tình trạng ngập lụt do ảnh hưởng của mưa bão; chủ động triển khai các phương án ứng phó với lũ trên các sông, đặc biệt là sông Hoàng Long.

Công điện còn yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi triển khai phương án chống úng, tiêu nước đệm, bảo đảm an toàn cho lúa mùa mới cấy, hoa màu, có phương án bảo đảm an toàn cho diện tích ao, hồ mới nuôi trồng thủy, hải sản. Điện lực Ninh Bình kiểm tra, bảo đảm an toàn hệ thống đường dây truyền tải điện, bảo đảm cung cấp điện bơm tiêu úng và an toàn điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt.

Mặt khác, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình yêu cầu các cấp, các ngành hữu quan kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn đê điều, các hồ, đập thủy lợi; triển khai phương án bảo đảm an toàn hồ chứa theo phương án đã được phê duyệt; chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị xử lý trọng điểm xung yếu về hồ đập, khẩn trương triển khai hoàn thành hoặc có phương án bảo đảm an toàn các công trình đang thi công, đặc biệt là các công trình xử lý khắc phục sự cố do ảnh hưởng của thiên tai và các công trình thi công ven biển.

LLVT Quân khu 3 sẵn sàng ứng phó với bão số 4

Trước tình hình cơn bão số 4 diễn biến phức tạp, theo dự báo, các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình và thành phố Hải Phòng trên địa bàn Quân khu 3 sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp, Bộ tư lệnh Quân khu 3 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu bảo đảm trực 100% quân số, sẵn sàng cơ động lực lượng, phương tiện để ứng phó với cơn bão.

ca c don vi quan doi va dia phuong chu dong ung pho voi bao so 4
Chỉ huy Trung đoàn 8, Sư đoàn 395 kiểm tra vật chất, trang bị mang theo của chiến sĩ khi tham gia phòng chống lụt bão.

Chiều 16-8, Bộ tư lệnh Quân khu 3 đã thành lập hai đoàn công tác do thủ trưởng Bộ tư lệnh quân khu trực tiếp đến các địa phương trọng điểm để kiểm tra, nắm tình hình, yêu cầu LLVT các địa phương phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành các biện pháp kêu gọi tàu thuyền, ngư dân nuôi trồng thủy sản vào nơi tránh trú an toàn, giúp nhân dân dân chằng chống nhà cửa nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất do cơn bão gây ra.

Tại tỉnh Thái Bình, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo LLVT tỉnh thực hiện trực chiến 100% quân số, chuẩn bị đầy đủ mọi phương tiện, vật chất để sẵn sàng cơ động tham gia chống bão, gồm 4 tàu sông, 10 xuồng cao tốc, 8 xe thiết giáp, 24 máy điện đàm thông tin, 2 máy phát điện và 2 máy bơm công suất cao, các trang bị vượt sông...

Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng, chống bão ở hai huyện ven biển là Thái Thụy và Tiền Hải. Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Đến thời điểm này, các tàu thuyền và ngư dân nuôi trồng thủy sản trên biển đã được kêu gọi, sơ tán vào nơi tránh trú bão an toàn. Đặc biệt, tại huyện Thái Thụy, ngày hôm qua (15-8), có 15 tàu đánh bắt cá xa bờ chưa vào được bờ, theo thông tin mới nhất địa phương nắm được, đến 13 giờ ngày hôm nay, toàn bộ các phương tiện trên đã vào nơi tránh trú an toàn ở các tỉnh khác."

Cũng với tinh thần tích cực, chủ động ứng phó với cơn bão, Trung đoàn 8, Sư đoàn 395 đã thực hiện nghiêm mệnh lệnh của Tư lệnh Quân khu về bảo đảm trực 100% quân số. Thượng tá Bùi Xuân Thắng, Trung đoàn trưởng cho biết: “Để không bị bất ngờ trước những diễn biến phức tạp của cơn bão, đơn vị đã triển khai cho cán bộ, chiến sĩ phát tỉa cành cây, chằng chống, gia cố nhà cửa, chủ động đón bão. Trung đoàn đã báo động toàn đơn vị để kiểm tra tinh thần sẵn sàng của cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm người và phương tiện luôn luôn sẵn sàng cơ động tham gia chống bão được ngay khi có lệnh./.