Tối ngày 10/1, Lữ đoàn tàu ngầm 189 - Vùng 4 Hải Quân (Khánh Hoà) khánh thành bức phù điêu biểu tượng "mong muốn hoà bình" của 6 tàu ngầm Kilo mang tên các tỉnh, thành trong cả nước.

buc phu dieu bieu tuong cua 6 tau ngam kilo viet nam
Phù điêu gắn các bánh lái với những tỉnh, thành phố mang tên tàu ngầm Kilo. Ảnh:Xuân Ngọc

Phù điêu có hình dáng những chiếc bánh lái nối các tỉnh Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP HCM, Khánh Hòa và Bà Rịa - Vũng Tàu gắn liền với 6 chiếc tàu ngầm Kilo hiện đại, thể hiện tinh thần đoàn kết giữa nhân dân các địa phương với hải quân, Quân đội nhân dân Việt Nam.

"Bức phù điêu được dựng trên nền bồ câu bay trong hoà bình, cho thấy mong mỏi sự bình yên của nhân dân và Quân đội Việt Nam. Hải quân mong muốn dùng những chiếc tàu ngầm vào giữ gìn hòa bình, răn đe những ai xâm lược vùng biển Tổ quốc", thượng tá Nguyễn Hữu Minh, Chính ủy Lữ đoàn 189, nói.

buc phu dieu bieu tuong cua 6 tau ngam kilo viet nam

Lãnh đạo Lữ đoàn 189 giới thiệu 6 tàu ngầm Kilo qua mô hình được trưng bày

trong nhà truyền thống. Ảnh: Xuân Ngọc.

6 tàu ngầm lớp Kilo được Việt Nam đặt mua của Nga năm 2009 với trị giá gần 2 tỷ USD, có cùng thông số như dài 73,8 m; rộng 9,9 m; lượng giãn nước trên 3.000 tấn, tốc độ 20 hải lý/h, đặc biệt là khả năng lặn sâu 300 m, trang bị nhiều khí tài hiện đại.

Từ năm 2013 - 2016, 5 tàu ngầm Kilo 182 Hà Nội, 183 TP Hồ Chí Minh, 184 Hải Phòng, 185 Khánh Hoà và 186 Đà Nẵng lần lượt được đưa về Việt Nam, tham gia huấn luyện ở Quân cảng Cam Ranh. Hiện tàu ngầm Bà Rịa - Vũng Tàu cũng sắp về Việt Nam.