Tuyên bố này được trưởng đoàn đàm phán Brexit của Anh David Davis đưa ra sau khi các cuộc đàm phán giữa Anh và EU về Brexit không đạt được tiến triển.

Phát biểu trước Quốc hội Anh, ông David Davis nêu rõ Anh “không có ý định rút khỏi đàm phán Brexit”. Ngoài ra, quan chức này hy vọng, tại hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra vào cuối tuần này, các nhà lãnh đạo 27 nước thành viên sẽ công nhận tiến triển đã đạt được và ủy quyền cho trưởng đoàn đàm phán của EU Michel Barnier xây dựng động lực và tinh thần hợp tác mà hai bên đang có.

brexit cuoc chia tay kho khan giua anh va eu
Ảnh minh họa: AP

Trong khi đó, các bộ trưởng của các nước thành viên Liên minh châu Âu cho rằng, Anh phải nhượng bộ thêm trong các cuộc đàm phán Brexit. Giới phân tích cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy chuyến công du tới Brussels của Thủ tướng Anh Theresa May đã thất bại, không mang lại được bất kỳ đột phá nào.

Vài giờ sau khi Thủ tướng Anh dùng bữa tối với các quan chức cấp cao Liên minh châu Âu tại Brussels với hy vọng thúc đẩy EU mở ra các cuộc đàm phán về mối quan hệ hậu Brexit, các bộ trưởng của các nước thành viên EU, trong đó có cả Hà Lan, nước sẽ chịu tổn thất nặng nề nếu không đạt được thỏa thuận Brexit, đều cho rằng trước hết hai bên cần bổ sung thêm các điều kiện cho Brexit.

Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Hà Lan Bert Koenders đã nhắc lại yêu cầu của Liên minh châu Âu rằng, các cuộc thảo luận với Anh trước tiên phải giải quyết những vấn đề liên quan đến việc Anh thanh toán các chi phí cho Brexit, bảo vệ quyền lợi của kiều dân ở nước ngoài và đường biên giới Ireland tương lai, trước khi Liên minh châu Âu tiến tới thảo luận các mối quan hệ với Anh hậu Brexit.

Ngoài ra, ông Bert Koenders nhấn mạnh rằng 27 nước thành viên EU sẽ "chìa cành ô liu" với Thủ tướng Anh tại Hội nghị thượng đỉnh minh châu Âu sắp tới. Ông Bert Koenders cho biết thêm, các nước EU sẽ bắt đầu công tác chuẩn bị giữa các nước thành viên còn lại cho các cuộc đàm phán về thời kỳ chuyển tiếp hậu Brexit nhằm có thể dàn xếp nhanh chóng với Thủ tướng Anh sau khi Anh thực hiện các cam kết.

“Tôi luôn lạc quan rằng cuộc đàm phán có thể chuyển sang giai đoạn 2 vào tháng 12 nhưng tôi nghĩ rằng điều quan trọng là Vương quốc Anh và Châu Âu phải gắn bó với nhau trong một thương vụ tốt. Tuy nhiên, điều này phải dựa trên những cuộc đàm phán tốt đẹp trong tình hữu nghị và phải được cả hai bên chấp nhận”, ông Bert Koenders nói.

Trong hai ngày 19-20/10, hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu sẽ diễn ra tại Brussels, Bỉ. Trong bối cảnh vòng đàm phán thứ 5 về việc Anh rời Liên minh châu Âu (còn gọi là Brexit) kết thúc với kết quả không mấy khả quan, Anh đang nỗ lực hết sức mình để tháo gỡ bế tắc đàm phán.

Dự kiến, tại hội nghị thượng đỉnh, Thủ tướng Anh Theresa May sẽ đưa ra quan điểm về Brexit của Anh, sau đó sẽ rời hội nghị trong khi các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu khác thảo luận về tiến trình đàm phán về cuộc "ly hôn" sau hơn 4 thập kỷ gắn bó.

Theo một dự thảo tuyên bố của hội nghị, Liên minh châu Âu dường như sẽ không đồng ý với Thủ tướng Anh đây là thời điểm thúc đẩy các cuộc đàm phán, thay vào đó, sẽ công bố việc khởi động các cuộc thảo luận về thời kỳ chuyển tiếp giữa các nước này.

Thời gian gần đây các cuộc đàm phán giữa Anh và Liên minh châu Âu đang đi vào ngõ cụt liên quan tới các vấn đề chưa được giải quyết, nhất là “hóa đơn ly hôn” liên quan tới phạm vi nghĩa vụ tài chính của Anh đối với EU khi rời khỏi liên minh này.

Liên minh châu Âu khẳng định, Anh phải thanh toán cho họ những khoản nợ cam kết trước khi hai bên có thể chuyển sang giai đoạn đàm phán tiếp theo.

Về phần mình, Anh vẫn chưa đưa ra một cam kết cụ thể về vấn đề thanh toán “hóa đơn ly hôn”. Cũng đã có thông tin nói rằng, chính phủ Anh sẽ đưa ra mức đóng góp tài chính mới của Anh cho Liên minh châu Âu./.