bong da viet nam tiep tuc thang 3 bac tren bang xep hang fifa

Cầu thủ Việt Nam ăn mừng sau bàn thắng mở tỷ số của Tiến Linh ở phút 44 trong trận gặp UAE tại vòng loại World Cup. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Theo bảng xếp hạng do Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) công bố chiều 28/11, "bản đồ bóng đá" khu vực Đông Nam Á đã có những sự thay đổi lớn, trong đó Việt Nam và Malaysia đã tăng bậc sau những màn trình diễn ấn tượng tại Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á thời gian qua.

Trong tháng 11 này, đội tuyển Việt Nam thi đấu hai trận tại vòng loại World Cup 2022 trước Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) (thắng 1-0) và Thái Lan (hòa 0-0).

Do UAE là đội có thứ hạng cao hơn nên việc đánh bại đội tuyển này giúp đội tuyển Việt Nam được cộng nhiều điểm.

Cụ thể, số điểm của Việt Nam tăng từ mức 1.245 điểm lên 1.258 điểm, giúp thứ hạng của Việt Nam được cải thiện đáng kể, từ hạng 97 lên hạng 94 thế giới.

Vị trí này giúp Việt Nam tiếp tục nằm trong top 15 đội mạnh nhất châu Á (đứng thứ 14) và tiếp tục dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.

Trong khi đó, Thái Lan đã rớt 4 bậc, xuống đứng thứ 113 trong bảng xếp hạng tháng 11 của FIFA, do không dành được chiến thắng nào (trước các đội tuyển Malaysia và Việt Nam). Mặc dù vậy, Thái Lan vẫn là đội mạnh thứ nhì Đông Nam Á.

Bóng đá Myanmar đã có những bước tiến vượt bậc trong thời gian qua. Sau những màn thể hiện thuyết phục trong tháng 11, đội bóng này đã nhảy 11 bậc lên hạng 136 thế giới.

Bóng đá Malaysia cũng tăng 4 bậc, từ hạng 158 lên hạng 154, sau hai chiến thắng trước Thái Lan và Indonesia.

Bỉ hiện vẫn là đội bóng được xếp hạng số 1 thế giới theo xếp hạng của FIFA, tiếp đó lần lượt là Pháp, Brazil, Anh và Uruguay..../.

Thanh Phương (TTXVN/Vietnam+)