Tại đây, đội ngũ báo cáo viên được tiếp thu đề cương tuyên truyền kỷ niệm 40 năm ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng; một số nội dung về tình hình thời sự nổi bật trong nước và quốc tế do Ban tổ chức cung cấp. Trong đó, phân tích và khẳng định Khmer Đỏ đã tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo chống Việt Nam, phản bội tình đoàn kết chiến đấu Việt Nam - Campuchia. Hành động Khmer Đỏ ngang nhiên xâm chiếm lãnh thổ cùng với tội ác dã man của chúng buộc quân - dân ta phải cầm súng đánh trả, đuổi chúng khỏi bờ cõi; đồng thời cứu giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi diệt chủng.

boi duong bao cao vien tuyen truyen 40 nam chien thang chien tranh bao ve bien gioi tay nam
Các báo cáo viên tham quan Nhà trưng bày hình ảnh, hiện vật tội ác của Khmer đỏ tại xã Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng Cục chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh: “Thời gian đã lùi xa, nhưng chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của ý chí chiến đấu kiên cường, bất khuất của dân tộc, của trí tuệ và nghệ thuật quân sự Việt Nam, của tinh thần quốc tế trong sáng, thủy chung, chí nghĩa, chí tình giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia.

Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn đề nghị, mỗi báo cáo viên cần tập trung làm tốt, có chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng, qua đó để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thống nhất nhận thức và hành động, tiếp tục rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, mài sắc ý chí, sẵn sàng thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ xây dựng vào bảo vệ Tổ quốc vững chắc trong thời kỳ mới.

Trước đó, các đại biểu đã đến tham quan và tìm hiểu Khu Di tích lịch sử Nhà mồ Ba Chúc; đồi Tức Dụp tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang và Bảo tàng Quân khu 9./.