Chiều 12/5, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cùng Đoàn công tác có buổi làm việc với UBND thành phố Đà Nẵng, điều dư luận quan tâm là quy hoạch tổng thể Khu du lịch Quốc gia Sơn Trà không được đề cập tại buổi làm việc.

bo van hoa va da nang lam viec khong nhac den qui hoach son tra
Bán đảo Sơn Trà.

Báo cáo với Đoàn công tác Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho biết, sau thời gian chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng, thời gian gần đây Đà Nẵng chú trọng xây dựng các thiết chế văn hóa, thành phố đã triển khai thực hiện tốt "Năm văn hóa, văn minh đô thị" xây dựng Kế hoạch tổ chức tốt Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2017 và các nhiệm vụ liên quan đến Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đề nghị Đà Nẵng tiếp tục phát huy thế mạnh về tiềm năng phát triển du lịch, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 40% trong năm nay.

Theo ông Thiện, điều này trong tầm tay của Đà Nẵng bởi năm nay, thành phố được chọn tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, nhà ga sân bay Quốc tế mới được đầu tư, nhiều đường bay trực tiếp Quốc tế được khai trương…

Việc phát triển du lịch nóng cũng sẽ phát sinh nhiều tình huống mới trong lữ hành, lưu trú, an ninh trật tự, vì vậy chính quyền địa phương cần bình tĩnh xử lý, chấn chỉnh, giữ gìn hình ảnh, xây dựng thương hiệu Đà Nẵng văn minh, thân thiện.

bo van hoa va da nang lam viec khong nhac den qui hoach son tra

Ông Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tại cuộc họp.

Ông Nguyễn Ngọc Thiện đề nghị Đà Nẵng cần thực hiện tốt liên kết với 2 địa phương liền kề trong phát triển du lịch: “Ba địa phương Đà Nẵng- Huế Quảng Nam là một liên kết rất quan trọng trong phát triển du lịch. Khách Quốc tế đến Huế tăng rất cao, Quảng Nam thì đương nhiên rồi. Cho nên liên kết trong phát triển du lịch cần tập trung vấn đề này. Vì phát triển du lịch thì mới bền vững được vì hiệu quả thu về rất cao”.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng ý với việc chọn Đà Nẵng đăng cai liên hoan phim toàn quốc năm 2017, công nhận Thành Điện Hải là Di tích cấp quốc gia đặc biệt, đề nghị Đà Nẵng khôi phục văn hóa đọc, đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao.

Tại buổi làm việc, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sớm có ý kiến Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tổng thể Khu du lịch Quốc gia Sơn Trà./.