Dự lễ có Phó đô đốc Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân khu 7 cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân viên 3 đơn vị trên.

bo tu lenh quan khu 7 trao danh hieu anh hung llvt nhan dan tang cac tap the
Trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân tặng các tập thể.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên của các tập thể trên luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng; đoàn kết một lòng, tự lực, tự cường; vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần to lớn vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Được thành lập ngày 23-10-1961, Phòng Tuyên huấn Miền đã tham mưu, tổ chức quán triệt kịp thời, sâu sắc các chỉ thị Nghị quyết của Bộ tư lệnh Miền; giáo dục, xây dựng quyết tâm chiến đấu, giữ vững chính trị, tư tưởng cho bộ đội; phát động và triển khai nhiều phong trào thi đua đạt hiệu quả cao, góp phần tạo nên sức mạnh chính trị, tinh thần to lớn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Trong suốt hơn 12 năm hoạt động (1963-1975), Báo Quân giải phóng Miền đã tỏ rõ là công cụ sắc bén trên mặt trận tư tưởng; tuyên truyền, định hướng tư tưởng giáo dục cho bộ đội, nhân dân; kịp thời truyền bá tư tưởng chiến lược và những ý kiến chỉ đạo kịp thời của Bộ tư lệnh Miền theo từng diễn biến ác liệt và phức tạp của cuộc kháng chiến; anh dũng chiến đấu, góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc… Ra đời năm 1961, Cơ sở sản xuất quân trang đã linh hoạt, sáng tạo, xây dựng phát triển sản xuất, từng bước bảo đảm quân trang cho bộ đội, vừa sản xuất vừa dũng cảm chiến đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại các ký ức lịch sử hào hùng và những thành tích xuất sắc trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó đô đốc Trần Hoài Trung đã trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân tặng các tập thể trên.