Sáng 10/3, tại buổi lễ trao danh hiệu Giáo sư thỉnh giảng cho Bộ trưởng Bộ Y tế, Ngài Giles Lever, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam nhấn mạnh, việc trao danh hiệu nhiệm kỳ 2 cho Bộ trưởng là sự ghi nhận những đóng góp quan trọng của Bộ trưởng trong quá trình hợp tác nghiên cứu khoa học trên cương vị là Viện trưởng Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh trong những năm trước đây.

bo truong y te la giao su thinh giang dai hoc oxford danh tieng
Bộ trưởng Bộ Y tế được trao danh hiệu Giáo sư thỉnh giảng lần 2 tại Đại học Oxford danh tiếng của Vương quốc Anh. Ảnh: H.Hải

Theo Ngài Giles Lever, tiếp nối những đóng góp quan trọng từ thời làm Viện trưởng Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh, đến nay, trên cương vị Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng đã và đang có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp phát triển ngành y tế Việt Nam. Bộ trưởng cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc hoạch định chính sách nâng cao chất lượng dịch vụ y tế để chăm sóc tốt hơn cho sức khỏe của người dân thời gian tới, trong bối cảnh dân số Việt Nam ngày càng tăng.

Sự kiện này cũng là điểm nhấn trong hợp tác giữa 2 quốc gia Việt Nam - Vương quốc Anh, đặc biệt nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Đại học Oxford là một trong những trường Đại học danh tiếng, có lịch sử lâu đời và là một trong những trường Đại học danh giá nhất thế giới. Ngôi trường này là nơi đào tạo nhiều nhân tài của thế giới từng đạt giải Nobel, là nơi học của nhiều nhà lãnh đạo nổi tiếng thế giới như cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, Thủ tướng Anh David Cameron, Thủ tướng Australia Tony Abott…

Trước đó, ngày 17/10/2013 Bộ trưởng Bộ Y tế lần đầu được phong hàm “Giáo sư danh dự thỉnh giảng” của Trường Đại học Oxford.

Theo ĐH Oxford, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên là Viện trưởng Viện Pasteur tại TP HCM, đã tiến hành một cuộc cải cách hệ thống chăm sóc sức khỏe của Việt Nam và việc này đã thay đổi cuộc sống của hàng triệu người.

Bà Tiến là người đầu tiên của Việt Nam được trao danh hiệu cao quý này của Đại học Oxford.