Tham gia đoàn công tác có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

bo truong ngo xuan lich tham va lam viec tai tinh lao cai

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh tặng hoa Đại tướng Ngô Xuân Lịch.

Tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã nghe lãnh đạo tỉnh Lào Cai báo cáo đặc điểm tình hình nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương trong thời gian qua.

bo truong ngo xuan lich tham va lam viec tai tinh lao cai

Cán bộ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đón Đại tướng Ngô Xuân Lịch.

Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai cho biết, thời gian qua, tình hình kinh tế-xã hội của địa phương từng bước phát triển ổn định; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) duy trì ở mức cao, trung bình đạt hơn 13%/năm; mô hình tăng trưởng kinh tế đã có sự chuyển đổi từ chiều rộng sang tăng trưởng hợp lý chiều rộng và chiều sâu; cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh hơn và theo hướng tích cực; sản xuất gắn với thị trường, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả; nông nghiệp nông thôn tập trung vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự; công nghiệp tạo ra sức đột phá lớn, là một trong những trung tâm công nghiệp, hóa chất mạnh của cả nước. Bản sắc văn hóa các dân tộc được giữ gìn, bảo tồn và phát huy làm nên nét đặc trưng của cộng đồng các dân tộc Lào Cai, đồng thời là tiềm năng, thế mạnh cho kinh tế, du lịch của tỉnh phát triển.

Cùng với đó, địa phương đã thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng, an ninh và bảo đảm trật tự an toàn xã hội; hoạt động đối ngoại được tiếp tục mở rộng, phát triển đi vào chiều sâu. Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị; hợp tác toàn diện với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) trong nhiều lĩnh vực, là tỉnh dẫn đầu trong hợp tác hữu nghị, đối ngoại với các địa phương của Trung Quốc. Liên kết vùng được tỉnh quan tâm, thực hiện tốt nhằm đáp ứng vai trò trung tâm giao thương kinh tế-xã hội, đối ngoại của vùng Tây Bắc, trung du miền núi phía Bắc; xây dựng Lào Cai thành cầu nối giữa Việt Nam, ASEAN và thị trường vùng Tây Nam rộng lớn của Trung Quốc.

bo truong ngo xuan lich tham va lam viec tai tinh lao cai

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh báo cáo Đại tướng Ngô Xuân Lịch.

Là tỉnh có đường biên giới dài tiếp giáp với Trung Quốc, công tác quân sự, quốc phòng, an ninh, an toàn được Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Lào Cai đặc biệt coi trọng và đã có sự phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ chung cũng như tương trợ nhau trong thực hiện nhiệm vụ của từng lực lượng. Đại tá Thái Minh Đường, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai khẳng định, cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị trong toàn tỉnh luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định; phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng thuộc lực lượng vũ trang tỉnh nhằm thực hiện hiệu quả Nghị định 77 và Nghị định 133 của Chính phủ, quản lý nắm chắc tình hình an ninh trật tự ngoại biên, tuyến biên giới và trong nội địa; tham mưu cho Tỉnh ủy ra chỉ thị, UBND tỉnh ban hành kế hoạch công tác quốc phòng; kế hoạch thực hiện Đề án về “Nâng cao chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai thành khu vực phòng thủ vững chắc”; tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 15-11-2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và thành phố Lào Cai năm 2017.

bo truong ngo xuan lich tham va lam viec tai tinh lao cai

Đại tướng Ngô Xuân Lịch chụp ảnh chung với Thường vụ Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai.

Sau khi lắng nghe các báo cáo, thay mặt Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lào Cai đã nỗ lực phấn đấu, từng bước vượt qua khó khăn, đạt được những thành quả khá toàn diện về phát triển về kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh; biểu dương sự đoàn kết của các lực lượng trong toàn tỉnh. Đại tướng Ngô Xuân Lịch mong muốn trong thời gian tới, tỉnh Lào Cai tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra, xứng đáng là một trong những tỉnh tiêu biểu của khu vực Tây Bắc. Đại tướng Ngô Xuân Lịch mong muốn, bên cạnh tập trung phát triển kinh tế, phải coi trọng và củng cố vững chắc quốc phòng-an ninh; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh; quan tâm hơn nữa đến đời sống các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chung sức, chung lòng xây dựng quê hương Lào Cai ngày càng giàu đẹp...

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian tới, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Đảng bộ tỉnh, các lực lượng vũ trang tỉnh phát huy tốt những kết quả đạt được, kịp thời khắc phục khâu yếu, mặt yếu; thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ ở các cấp theo quy định; sẵn sàng tham gia có hiệu quả công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; nắm chắc tình hình khu vực biên giới; phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ; phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền với lực lượng vũ trang và cơ quan ban ngành trong tỉnh tập trung chỉ đạo xây dựng hệ thống công trình phòng thủ theo kế hoạch, nâng cao khả năng SSCĐ của lực lượng vũ trang tỉnh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố trên địa bàn ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch lưu ý, tỉnh Lào Cai cần quyết tâm chính trị cao và khát vọng lớn thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, du lịch... để trở thành địa phương mạnh của khu vực vùng núi phía Bắc.