Khu Di tích lịch sử Quốc gia 27/7 tại xóm Bàn Cờ, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên là nơi diễn ra cuộc mít tinh ngày 27/7/1947 gồm 300 cán bộ, bộ đội và đại diện các tầng lớp nhân dân địa phương họp mặt, nghe công bố bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thương binh, liệt sĩ. Đây là văn bản pháp quy đầu tiên về chính sách thương binh, liệt sĩ, khẳng định vị trí quan trọng của công tác thương binh liệt sĩ đối với công cuộc kháng chiến cứu nước của dân tộc. Trước anh linh của các Anh hùng liệt sỹ, các thành viên trong đoàn đã kính cẩn đặt vòng hoa và thắp hương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với với những người con ưu tú đã hy sinh xương máu bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tại Khu di tích lịch sử Quốc gia địa điểm lưu niệm các TNXP Đại đội 915, trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu đã đặt vòng hoa, thắp nén hương thơm và dành một phút mặc niệm tri ân công lao của cán bộ, đội viên Đại đội TNXP 915. Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Đoàn đã bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sỹ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời nguyện phát huy truyền thống của dân tộc, ra sức thi đua để xây dựng đất nước ngày càng phát triển./.