Hoạt động này nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của nhân dân Việt Nam; ý chí, tinh thần độc lập và tự do của dân tộc Việt Nam; tôn vinh vai trò, ý nghĩa của sách và phát động phong trào đọc sách, xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ trong Bộ Tổng tham mưu. Qua đó nhằm xây dựng bản lĩnh chính trị, niềm tự hào, niềm tin, ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, phấn đấu quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

bo tong tham muu tuyen truyen ky niem chien thang dien bien phu
Tiết mục ca múa nhạc trong chương trình
bo tong tham muu tuyen truyen ky niem chien thang dien bien phu
Đại biểu xem triển lãm sách về nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tuyên truyền, Đại tá Chu Văn Đoàn, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng tham mưu nhấn mạnh: Đối với công tác tuyên truyền về Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, các cơ quan, đơn vị đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ về diễn biến, kết quả, ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ. Tổ chức tốt đợt thi đua cao điểm “Luyện quân, lập công, quyết thắng” và các hoạt động kỷ niệm bằng nhiều hình thức, biện pháp cụ thể, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

Về các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21-4 lần thứ 6, cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ được vai trò của sách, sách là nguồn tri thức vô tận, là công cụ đặc biệt quan trọng và cần thiết, giúp cho cán bộ, chiến sĩ tìm hiểu, nâng cao trình độ, không ngừng hoàn thiện nhân cách của người quân nhân cách mạng.

Thời gian tới, Bộ Tổng tham mưu sẽ tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống thư viện, tủ sách phòng Hồ Chí Minh, thay đổi sách thường xuyên để đáp ứng nhu cầu đọc của cán bộ, chiến sĩ...

Tại buổi tuyên truyền, các đại biểu đã được nghe Đại tá, Tiến sĩ Vũ Tang Bồng, nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Lịch sử kháng chiến chống Pháp, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam nói về chuyên đề Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ; nhà thơ Trần Đăng Khoa nói về chủ đề “Sách, văn hóa đọc và đọc sách thời kỳ 4.0”. Ngoài ra, các đại biểu còn được tham quan triển lãm sách, ảnh nghệ thuật về quân sự Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp, Chiến dịch Điện Biên Phủ; Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xem phim tư liệu Chiến dịch Điện Biên Phủ.