Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp năm 2016 và định hướng kế hoạch phối hợp thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực tài chính năm 2017 với 5 cơ quan báo chí gồm: Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

bo tai chinh tang cuong hop tac tuyen truyen voi 5 co quan bao chi

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và lãnh đạo các cơ quan thông tấn

Tham dự hội nghị có Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi, Tổng Biên tập Báo Nhân dân Thuận Hữu và Tổng Giám đốc Cổng Thông tin Chính phủ Vi Quang Đạo.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, trong một năm qua, 5 cơ quan thông tấn báo chí thường xuyên quan tâm và phản ánh mọi hoạt động, cơ chế chính sách thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính với nhiều nội dung, hình thức phong phú đa dạng. Báo chí cũng đã tích cực tuyên truyền góp phần đưa Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, chính sách pháp luật về tài chính, ngân sách nhà nước vào thực tiễn cuộc sống.

bo tai chinh tang cuong hop tac tuyen truyen voi 5 co quan bao chi

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cũng kịp thời phản ánh những vấn đề bức xúc mà dư luận quan tâm. Qua đó giúp Bộ Tài chính hoàn thiện hệ thống chính sách và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước.

Mặc dù công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền giữa Bộ Tài chính với 5 cơ quan thông tấn báo chí trong thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại hạn chế như một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính chưa chủ động cung cấp thông tin. Vẫn còn một số tin, bài chưa phản ánh kịp thời chủ trương, chính sách của Bộ Tài chính, chưa đúng với bản chất sự việc. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, đây chỉ là những vụ việc cá biệt.

Bước sang năm 2017, năm đầu tiên triển khai Luật Ngân sách Nhà nước và cũng là năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước 2017-2020 nên có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, nhiệm vụ công tác tài chính – ngân sách của ngành tài chính hết sức nặng nề.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đề nghị 5 cơ quan thông tấn báo chí gồm Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đầu mối tiếp tục phối hợp với các đơn vị thuộc bộ triển khai thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực chính – ngân sách năm 2017. Về phía Bộ Tài chính sẽ yêu cầu các đơn vị trong Bộ tạo điều kiện thuận lợi cho các phóng viên tìm hiểu thông tin ngành tài chính, và chủ động cung cấp thông tin kịp thời.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, thời gian tới Bộ sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính; tuyên truyền kiểm soát chặt chẽ nợ công; tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công; kiểm soát giá cả, lạm phát; thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật tài chính ngân sách nhà nước, phòng chống tham nhũng…

Ngay sau hội nghị sơ kết này, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị chuyên môn thuộc 5 cơ quan thông tấn, báo chí triển khai xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền đảm bảo hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm và đúng thời điểm yêu cầu đề ra./.