bo quoc phong to chuc hanh trinh ve nguon va ngay hoi van hoa quan dan
Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao quà, động viên thăm hỏi các đối tượng chính sách, hộ nghèo. Ảnh: Tiến Thành

Đoàn đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt An toàn khu nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ ở và làm việc, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược giai đoạn (1946 - 1954). Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn nguyện suốt đời đi theo con đường mà Người đã chọn, không ngừng phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Tiếp tục xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ghi sổ lưu niệm tại đây, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng, quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa...”

Tiếp đó, đoàn tới thăm lán Tỉn Keo và một số địa danh lịch sử khác. Tại đây, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đánh trống khai mạc “Ngày hội Văn hóa quân dân” do Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức với nhiều hoạt động phong phú. Các hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục về lịch sử ra đời, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam và Tổng cục Chính trị; mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân - dân; ý nghĩa to lớn của Ngày hội Quốc phòng toàn dân; giá trị lịch sử căn cứ cách mạng - ATK Việt Bắc, nơi các cơ quan Trung ương Đảng, Bác Hồ và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng làm việc trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp; bồi dưỡng, xây dựng cho thế hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc; tô thắm phẩm chất, hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”; đồng thời, cổ vũ, động viên tuổi trẻ cả nước cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chăm lo củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng ở cơ sở, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội...

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: đây là dịp để ghi nhận và tôn vinh những đóng góp to lớn của quân và dân ta trong cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thái Nguyên là tỉnh trung tâm của vùng chiến lược, chính vì vậy trong kháng chiến chống Pháp, Trung ương Đảng đã quyết định chọn Định Hóa và nhiều nơi khác trong khu vực để xây dựng an toàn khu Thủ đô kháng chiến. Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quân và dân ta. Bước vào thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tỉnh Thái Nguyên quyết tâm xây dựng, tiếp tục đẩy mạnh truyền thống thi đua yêu nước, quyết tâm xây dựng tỉnh Thái Nguyên giầu mạnh.

Nhân dịp này, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tặng Ban Quản lý Khu di tích lịch sử ATK Định Hóa các thiết bị âm thanh, sách…trị giá 130 triệu đồng; trao 75 suất quà tặng các đối tượng chính sách, hộ nghèo, học sinh vượt khó trên địa bàn./.