Sáng nay (20/7), tại thủ đô Vientiane, Bộ Quốc phòng Lào đã tổ chức mít tinh trọng thể Kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Toàn diện Việt Nam - Lào (18/7/1977 – 18/7/2017).

Tham dự buổi Lễ, có Thượng tướng Chansamone Chanynalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; Ông Vilayvonge Budakhame, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam; cùng đông đảo tướng lĩnh cấp cao và cán bộ chiễn sĩ Bộ Quốc phòng Lào tham dự.

bo quoc phong lao ky niem nam doan ket huu nghi viet nam lao
Cử quốc thiều hai nước Việt Nam - Lào tại buổi lễ

Về phía đoàn đại biểu Việt Nam tham dự có đồng chí Trần Văn Túy, Ủy Viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác ĐBQH, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào; Đại sứ Nguyễn Bá Hùng; Đại tá Tào Văn Thái, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào.

bo quoc phong lao ky niem nam doan ket huu nghi viet nam lao
Các đại biểu tham dự lễ mit tinh

Phát biểu tại buổi Lễ, Thượng tướng Chansamone Chanynalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào nêu bật cội nguồn, lịch sử và ý nghĩa của sự kiện thiết lập mỗi quan hệ ngoại giao và ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Đây là bước ngoặt lịch sử quan trọng, nền tảng vững chắc, là nguồn sức mạnh to lớn góp phần thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội và nhân dân hai nước, đồng thời là nhân tố quan trọng góp phần bảo vệ hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

bo quoc phong lao ky niem nam doan ket huu nghi viet nam lao
Thượng tướng Chansamone Chanynalath phát biểu

Thượng tướng Chansamone Chanynalath đã ôn lại truyền thống, thủy chung, keo sơn, gắn bó lâu đời giữa hai nước, nhất là tư khi có Đảng Cộng sản Đông Dương; lịch sử truyền thống đoàn kết liên minh chiến đấu, đồng cam cộng khổ, kề vai sát cánh, “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”, cùng chung chiến hào, cùng đánh kẻ thù chung, vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Đó chính là cội nguồn cho, mỗi quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, mẫu mực, hiếm có trên thế giới, trở thành di sản vô giá giữa hai dân tộc, là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng ở hai nước chúng ta.

bo quoc phong lao ky niem nam doan ket huu nghi viet nam lao
Bức ảnh bất hủ chụp Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane

Thượng tướng Chansamone Chanynalath nhấn mạnh: chưa có một mỗi quan hệ nào trên thế giới có thể ngang với tình hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt như hai đất nước Lào - Việt Nam. Khi nói đến mỗi quan hệ đặc biệt giữa hai nước Lào - Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại bài thơ bất hủ:

“Thương nhau mấy núi cũng trèo

Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua

Việt - Lào hai nước chúng ta

Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”

Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã để lại cho chúng ta câu nói sâu sắc “Núi có thể mòn, sông có thể cạn, nhưng mỗi quan hệ hữu nghị Lào - Việt Nam sẽ mãi mãi xanh tươi và đời đời bền vững”. Đồng thời, Chủ tịch Souphanouvong cũng đã để lại cho thế hệ chúng ta hôm nay câu nói mẫu mực: “tình đoàn kết hữu nghị Lào - Việt Nam là cao hơn núi, sâu hơn biển cả, thơm hơn bông hoa nào thơm nhất ”.

bo quoc phong lao ky niem nam doan ket huu nghi viet nam lao
Bức ảnh mẫu mực chụp Bác Hồ và Bác Souphanouvong

Nội dung của bài thơ và các câu nói bất hủ nêu trên đã khẳng định mỗi quan hệ hữu nghị bền chặt, sâu sắc giữa nhân dân hai nước Lào - Việt Nam, trở thành mỗi quan hệ mẫu mực, hiếm có trên thế giới, vừa trở thành nhiệm vụ chính trị của cách mạng Lào - Việt Nam, trở thành sức mạnh chiến thắng trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược, trở thành bài học vô giá cho con cháu của hai dân tộc Lào - Việt Nam kế thừa mãi mãi.

Thượng tướng Chansamone Chanynalath nêu rõ, trước môi trường thế giới biến đổi nhanh chóng phức tạp khó lường, các thế lực thù địch không ngừng tìm mọi cách, nhằm âm mưu phá hoại, chia rẽ truyền thống hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt của hai dân tộc, Quân đội và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam; Việt Nam - Lào. Đứng trước tình hình đó, kêu gọi mỗi chúng ta cần tăng cường thắt chặt, vun đắp mỗi quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai đất nước, hai quân đội Lào - Việt Nam ngày càng bền chặt, sâu sắc hơn bao giờ hết; củng cố quan hệ hợp tác giữa hai quân đội, phù hợp với xu thế, điều kiện môi trường trong tình hình mới, khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng quân đội, nhằm phát huy quan hệ hợp tác từ cấp địa phương đến cấp bộ ngày càng hiệu quả thiết thực hơn...

bo quoc phong lao ky niem nam doan ket huu nghi viet nam lao
Thượng tướng Chansamone Chanynalath và các đại biểu đang ngắm các bức ảnh về tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

Nhân dịp trọng đại này, Thượng tướng Chansamone Chanynalath, thay mặt cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng vũ trang nhân dân Lào bày tỏ cảm ơn chân thành và biết ơn sâu sắc tới sự giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình và có hiệu quả của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Việt Nam anh em cho Quân đội và nhân dân Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước hiện nay.

Thượng tướng Chansamone Chanynalath bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng kế thừa tư tưởng và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ thành công to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa vững mạng, nhân dân hạnh phúc, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh.

Mỗi quan hệ truyền thống hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội và nhân dân hai nước Lào – Việt Nam anh em muôn năm!

Sự nghiệp và tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và của Chủ tịch Kaysone Phomvihane kính yêu mãi mãi trường tồn với chúng ta.

bo quoc phong lao ky niem nam doan ket huu nghi viet nam lao

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào cắt băng khai mạc triển lãm ảnh

Cũng trong ngày hôm nay, sau buổi Lễ mit tinh kỷ niệm hai ngày lễ lịch sử trọng đại, Bộ Quốc phòng Lào đã cắt băng khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, liên minh chiến đấu và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử Quân đội, Nhân dân Lào./.