Sáng 17/10, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cùng đoàn công tác đã làm việc tại tỉnh Sơn La.

Báo cáo của ngành giao thông Sơn La tại buổi làm việc cho biết, hệ thống giao thông đường bộ của tỉnh có bước phát triển mạnh về số lượng.

Đến nay toàn tỉnh đã có trên 10.000km đường các loại. Quy mô các tuyến quốc lộ, đường tỉnh cơ bản đạt tiêu chuẩn đường từ cấp 6 đến cấp 3 miền núi. Các tuyến đường huyện chủ yếu đạt tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn đến cấp 5 miền núi.

Tuy nhiên, các đợt mưa lớn, kéo dài diện rộng trong mùa mưa lũ năm nay đã khiến hạ tầng giao thông của Sơn La bị thiệt hại nặng nề, với 1.700 vị trí sạt lở, ách tắc; hơn 4,8 triệu m2 đất, đá, sa bồi sạt trượt; hơn 7.700m đường bị ngập úng; trên 170 cầu và 5.800m rãnh dọc bị hư hỏng, xói trôi.

Ngoài ra, nhiều công trình khác trên tuyến như nền, mặt đường, lề đường, hệ thống an toàn giao thông... cũng bị hư hỏng. Tổng thiệt hại ước tính khoảng trên 687 tỷ đồng.

bo gtvt se xem xet uu tien nguon von khac phuc sat lo o son la
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể làm việc tại tỉnh Sơn La.

Tại buổi làm việc, ngoài đề xuất sớm ưu tiên bố trí vốn để sửa chữa cấp bách nền, mặt đường, công trình thoát nước trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ bị thiệt hại do mưa lũ, tỉnh Sơn La cũng kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải quan tâm ủng hộ tỉnh trong việc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu; dự án Cảng hàng không Nà Sản; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và sớm triển khai thực hiện dự án tuyến đường tránh thành phố Sơn La; tăng hạn mức vốn Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương hàng năm cho tỉnh...

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, trước mắt, Bộ sẽ sớm xem xét, ưu tiên nguồn vốn khắc phục các điểm sụt trượt do mưa lũ gây ra trên các quốc lộ và tỉnh lộ, nhất là Quốc lộ 6, Quốc lộ 37...

Trước tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn diễn biến phức tạp, số vụ tai nạn và số người chết đều tăng, Bộ trưởng đề nghị tỉnh thống kê và quan tâm dành nguồn lực để xử lý các vị trí điểm đen tai nạn giao thông; làm gờ giảm tốc, nhằm giảm tối đa số vụ tai nạn giao thông trong thời gian tới.

“Tôi đề nghị địa phương cố gắng tập trung chỉ đạo. Nếu chúng ta tuần tra, kiểm soát mạnh, nghiêm ngặt, xử lý nghiêm thì sẽ giảm. Cần có chỉ đạo quyết liệt để các cơ quan chức năng như công an tỉnh, thanh tra giao thông tuần tra kiểm soát để cố gắng đảm bảo được tỷ lệ”- Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết.

Trước đó, Bộ trưởng đã tiến hành khảo sát một số tuyến đường bị ảnh hưởng do mưa lũ gây ra, nhất là các vị trí sụt, trượt trên quốc lộ 6 từ Hà Nội về Sơn La./.