Cụ thể, các đơn vị đã tham gia: Dọn rác ở các bãi biển; trồng cây chắn sóng, rừng ngập mặn; khơi thông cống rãnh, phát quang bờ bụi; vệ sinh xóm bản; chăm sóc, bảo vệ rừng; vận động các hộ dân sinh hoạt hợp vệ sinh, không vứt rác bừa bãi, di chuyển chuồng trại chăn nuôi ra xa khu vực sinh sống… Trước đó, trong 2 ngày (3 và 4-6), các đơn vị BĐBP cũng đã tổ chức ra quân thực hiện chiến dịch “Hãy làm sạch biển”.

bo doi bien phong huong ung ngay moi truong the gioi
BĐBP tỉnh Bình Thuận và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia vệ sinh môi trường.

Dịp này, các đơn vị BĐBP đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ, tham gia của nhiều sở, ban, ngành đoàn thể ở các địa phương và đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, nhân dân trên địa bàn cùng tham gia hoạt động. Dự kiến trong dịp này sẽ có 55.000 tấn rác thải được dọn dẹp; vận động hơn 500 hộ dân di chuyển chuồng trại ra xa nơi ở…

Đại tá Phùng Quốc Tuấn, Phó chủ nhiệm Chính trị BĐBP cho biết: Tính đến ngày 30-5, đã có hơn 200 lượt đơn vị cơ sở trong BĐBP tổ chức gần 1.900 ngày “Chủ nhật tình nguyện làm sạch biển”, tổ chức thu gom khoảng hơn 453.600 tấn rác thải, làm sạch 130.000km2 bờ biển địa bàn BĐBP phụ trách; trồng được khoảng 80ha rừng ngập mặn và cây chắn sóng; vận động, phối hợp cùng Tập đoàn Vingroup tặng quà cho 14.000 hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn (tổng trị giá là hơn 7 tỷ đồng), trong đó Bộ tư lệnh BĐBP tặng 1.000 suất quà cho 1.000 hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 500 triệu đồng.

Những việc làm của BĐBP đã góp phần từng bước thay đổi nhận thức, hành vi của ngư dân và nhân dân sinh sống vùng ven biển về ý thức bảo vệ môi trường biển và trách nhiệm chung tay làm sạch môi trường biển; cán bộ, chiến sĩ các đơn vị BĐBP đã nhận được sự ủng hộ của nhân dân địa bàn ven biển và vận động được 15.000 gia đình ký cam kết bảo vệ môi trường biển.