Để chủ động phòng, chống và đối phó với những diễn biến phức tạp của thời tiết, đến thời điểm này, Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS 9 huyện, thị, thành và các đơn vị trực thuộc tổ chức hiệp đồng với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, đề ra các phương án, sẵn sàng lực lượng, phương tiện; đồng thời, xác định rõ các khu vực trọng điểm dễ bị tác động bởi thiên tai để có phương án sử dụng lực lượng, phương tiện hợp lý, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

bo chqs tinh thua thien hue san sang cho cong tac phong chong bao lut

Tiểu đoàn Bộ binh 1 (Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế) báo động kiểm tra công tác phòng chống bão lụt

bo chqs tinh thua thien hue san sang cho cong tac phong chong bao lut

Tiểu đoàn Tăng Thiết giáp 3 (Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế) báo động kiểm tra công tác phòng chống bão lụt

Đại tá Nguyễn Hồng Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: “Các tình huống được đặt ra hết sức cụ thể và trong mỗi tình huống đều xác định rõ lực lượng, phương tiện, trang bị, đường cơ động và cách xử lý”. Đặc biệt, phát huy tốt phương châm “5 tại chỗ”: Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ, tự quản tại chỗ.

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức tập huấn công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng lái tàu, xuồng cao tốc và lực lượng kiêm nhiệm phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm cho lực lượng này biết và sử dụng thành thạo các phương tiện trang thiết bị. Đồng thời, chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự 9 huyện, thị, thành, 152 xã, phường, thị trấn và các đơn vị trực thuộc tổ chức luyện tập các phương án phòng chống bão lụt, phân công, phân nhiệm lực lượng về các địa bàn trọng điểm, tổ chức lực lượng canh trực 24/24 giờ, kiểm tra, đăng ký các phương tiện xe máy, tàu, thuyền trên địa bàn.

bo chqs tinh thua thien hue san sang cho cong tac phong chong bao lut

Kiểm tra phương tiện tàu, xuồng sẵn sàng phòng chống bão lụt.

Các cơ quan, đơn vị đã bảo đảm 30 xuồng cao tốc, 72 xuồng, thuyền các loại, 30 xe tải, xe lội nước, hơn 1000 phao tập thể, phao cá nhân; 130 nhà bạt và hàng ngàn lít xăng, dầu, hệ thống thông tin liên lạc... để bảo đảm cho công tác phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi có bão lụt xảy ra diện rộng.