Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 300 thùng mỳ ăn liền, 200 lốc nước uống đóng chai cho các hộ dân trên địa bàn các xã Trà Dương, Trà Đông, Trà Cót, Trà Giang và thị trấn Trà My (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam). Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam cũng trao tặng 50 suất quà (gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như: chăn, màn, dầu ăn, bột ngọt…) cho các hộ dân có người thân thiệt mạng, nhà bị sập, hư hỏng nặng trên địa bàn các địa phương trên.

Được biết, trong đợt mưa lũ vừa qua, huyện Bắc Trà My là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Toàn tỉnh xảy ra 5 vụ sạt lở đất nghiêm trọng làm sập, vùi lấp 10 nhà dân; 7 người chết và 5 người mất tích (trong đó có 4 công nhân công ty Tân Nhật Minh).

bo chqs tinh quang nam chung tay chia se kho khan voi dong bao vung lu

Trao tặng mỳ ăn liền và nước uống đóng chai cho các hộ dân tại xã Trà Dương.

bo chqs tinh quang nam chung tay chia se kho khan voi dong bao vung lu
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam tặng quà cho gia đình có người thân thiệt mạng tại thị trấn Trà My.
bo chqs tinh quang nam chung tay chia se kho khan voi dong bao vung lu
Đường liên huyện Bắc Trà My bị sạt lở gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông.