Cuộc diễn tập cơ bản đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Binh đoàn đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 5, Bộ BCHQS, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai, Lữ đoàn Thông tin 132, Học viện Lục quân… tổ chức diễn tập đúng yêu cầu, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật.

binh doan 15 hoan thanh tot dien tap tac chien bao ve bien gioi bao ve co so san xuat

Lực lượng thực binh đánh chiếm, bảo vệ cơ sở sản xuất.

Cuộc diễn tập gồm 3 giai đoạn: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao, từ cao lên toàn bộ; Tổ chức chuẩn bị tác chiến; Thực binh đánh địch bảo vệ biên giới, bảo vệ cơ sở sản xuất của Binh đoàn. Đặc biệt, trong phần thực binh, lực lượng Tự vệ Công ty 72 (Binh đoàn 15) đã phối hợp tốt với Đại đội Bộ binh cơ giới 1 huyện Đức Cơ, Gia Lai trong xử lý các tình huống theo nội dung diễn tập. Đây là hình thức tác chiến giữa doanh nghiệp quốc phòng an ninh với bộ đội địa phương trong khu vực phòng thủ.

binh doan 15 hoan thanh tot dien tap tac chien bao ve bien gioi bao ve co so san xuat

Thiếu tướng Đặng Anh Dũng, Tư lệnh Binh đoàn 15 trao phần thưởng tặng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thời gian diễn tập.

Phát biểu tại lễ tổng kết, Thiếu tướng Đặng Anh Dũng, Tư lệnh Binh đoàn 15 cho biết: Cuộc diễn tập đã góp phần nâng cao trình độ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Binh đoàn trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; bồi dưỡng dưỡng nâng cao khả năng hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng quân đội khi có tình huống xảy ra; đồng thời, thông qua diễn tập nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng an ninh; giáo dục tinh thần cảnh giác cho toàn đơn vị và nhân dân địa phương vùng biên giới./.