Mưa lớn kéo dài làm nhiều nhà dân bị tốc mái; cây cối, trụ điện, dàn đèn trang trí, biển hiệu quảng cáo, pano, áp phích trên các tuyến đường Nguyễn Tất Thành, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học… bị ngã đổ, chắn ngang trên đường gây cản trở giao thông. Nhiều nhà dân ở phường Lê Lợi (gần chợ lớn mới) bị tốc mái, một số tuyến đường chính trong thành phố nước ngập sâu hơn 0,5 m.

binh dinh huy dong luc luong phuong tien khac phuc hau qua bao 12

Bão số 12 đang tàn phá nặng nề các tỉnh miền Trung và Nam Trung Bộ.

Mưa lớn cũng làm hệ thống cấp nước thành phố Quy Nhơn bị tê liệt hoàn toàn, người dân gặp khó khăn về nước sinh hoạt. Nhiều khu vực trên địa bàn thành phố mất điện. Công ty cổ phần công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn đã huy động hơn 500 cán bộ, nhân viên ra quân dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau bão số 12, đảm bảo giao thông thông suốt.

Ông Đỗ Đình Phương, Giám đốc Công ty cổ phần công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, cho biết, sáng nay toàn bộ lực lượng được huy động tập trung dọn cây lớn đổ ngang đường, đảm bảo giao thông thông suốt, còn cây nhỏ thì cắt tỉa, dựng lại.

“Về điện chiếu sáng khi mà trụ điện gãy đổ rồi thì phải tháo gỡ cô lập nguồn điện, đảm bảo an toàn giao thông, sau đó lập kế hoạch khắc phục lại để cung cấp điện phục vụ trở lại trong tối ngày 4/11”, ông Đỗ Đình Phương cho hay./.