binh chung phao binh to chuc hoi nghi quan chinh nam 2016

Thiếu tướng Đỗ Tất Chuẩn phát biểu khai mạc.

Theo đánh giá của Bộ tư lệnh Binh chủng Pháo binh: Năm 2016, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Binh chủng Pháo binh đã hoàn thành toàn diện, có chất lượng trên tất cả các mặt công tác quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất được giao. Nổi bật là đã làm tốt công tác tham mưu xây dựng lực lượng pháo binh tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt; tổ chức thực hiện tốt nội dung, chương trình, kế hoạch huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao các cấp có chất lượng, hiệu quả, góp phần nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong năm, toàn binh chủng đã có 3 lữ đoàn, 10 tiểu đoàn và 29 đại đội đạt tiêu chuẩn “Đơn vị pháo binh huấn luyện giỏi”, kết quả giáo dục chính trị, pháp luật cho các đơn vị đạt giỏi. Nội bộ binh chủng đoàn kết, thống nhất, cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phong trào thi đua quyết thắng tiến hành sôi nổi, rộng khắp, thiết thực lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập binh chủng và thực hiện các nhiệm vụ. Toàn binh chủng đã có 169 tập thể, 1.344 cá nhân được khen thưởng, trong đó có 10 đơn vị được tặng cờ thi đua của các cấp, 58 đơn vị được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, 263 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua...

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2017, Binh chủng Pháo binh tập trung thực hiện tốt “1 tập trung, 3 đột phá, 3 dứt điểm” và phong trào thi đua “Hiệu quả, kỷ cương, quyết thắng”; tăng cường huấn luyện toàn diện, đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành là chính; phát huy tốt việc “tự học tập, hăng say học tập của sĩ quan”; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho các đối tượng, đẩy mạnh duy trì nền nếp chính quy, quản lý bộ đội, chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn... góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, binh chủng vững mạnh toàn diện.