binh chung phao binh nang cao chat luong cong tac thi dua khen thuong
Bộ tư lệnh Pháo binh tặng bằng khen các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Báo cáo đề dẫn tại toạ đàm nêu rõ: Những năm qua, công tác TĐKT của Binh chủng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện có nền nếp và chất lượng tốt. Qua các phong trào thi đua, Binh chủng vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân”, tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, nhiều Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 78 tập thể, 15 cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân”; hàng nghìn “Chiến sĩ Thi đua”, “Chiến sĩ Quyết thắng”; góp phần xây dựng và tô thắm truyền thống “Chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng” của Bộ đội Pháo binh Việt Nam anh hùng.

Buổi tọa đàm nhằm làm sáng tỏ hơn nữa giá trị lịch sử và hiện thực “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự vận dụng sáng tạo của quân đội nói chung và Binh chủng nói riêng vào công tác TĐKT; làm rõ những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị các nội dung, giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác TĐKT trong Binh chủng.

Các ý kiến tham luận tại tọa đàm đều đảm bảo chất lượng, đúng trọng tâm, trọng điểm, đề cập tương đối đầy đủ các nội dung theo kế hoạch xác định. Theo đó, tập trung làm rõ một số vấn đề trọng tâm: Tư tưởng Hồ Chí Minh thể hiện trong “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” và các quan điểm của Đảng, Quân đội về thi đua yêu nước; thực trạng tiến hành công tác TĐKT trong Binh chủng; giải pháp nâng cao chất lượng tiến hành công tác TĐKT trong Binh chủng; những vấn đề mới, vấn đề khó khăn, vướng mắc, vấn đề nảy sinh từ thực tiễn cần tập trung giải quyết trong Binh chủng. Đồng thời, các đại biểu cùng trao đổi, chia sẻ những cách làm hay, những sáng kiến, kinh nghiệm trong thực hiện công tác TĐKT tại đơn vị. Các ý kiến tham luận đều khẳng định, kết quả của công tác TĐKT đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng các cơ quan, đơn vị, nhà trường và Binh chủng vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tại tọa đàm, Ban tổ chức đã biểu dương, khen thưởng 13 tập thể, 18 cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.