Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm do Đại tá Phan Thế Ba, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng BCĐC cho biết: Trong điều kiện tình hình an ninh chính trị thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với BCĐC ngày càng cao. Quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên, nắm chắc yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, BCĐC đã xây dựng kế hoạch khoa học, triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp đột phá, trong đó xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người chỉ huy, thúc đẩy các cơ quan, đơn vị vươn lên, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

binh chung dac cong so ket cac mat cong tac 6 thang dau nam 2017

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đảng ủy, Bộ tư lệnh Đặc công luôn chú trọng công tác xây dựng cấp ủy Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Công tác giáo dục, quản lý kỷ luật được tăng cường. Chế độ nền nếp chính quy được duy trì chặt chẽ. Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính đầy đủ, kịp thời, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất của binh chủng…

Thời gian còn lại năm 2017, BCĐC xác định rà soát chặt chẽ các nội dung công tác, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm. Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ và xây dựng lực lượng đặc công. Đề nghị trên phê duyệt Đề án “Hiện đại hóa lực lượng đặc công chống khủng bố toàn quân”, hoàn thiện Đề án “Tổ chức lực lượng Đặc công đổ bộ đường không bằng phương pháp nhảy dù”, xây dựng Đề án “Hiện đại hóa lực lượng đặc công nước toàn quân”, xây dựng trung tâm huấn luyện chống khủng bố khu vực phía Nam. Tổ chức nắm chắc tình hình mọi mặt trên các hướng chiến trường, điều chỉnh bổ sung các kế hoạch chiến đấu, duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra./.