Từ đầu năm tới nay, các đơn vị trong toàn binh chủng Thông tin Liên lạc đã tích cực đổi mới phương pháp huấn luyện để làm chủ và phát huy tối đa hiệu quả các trang thiết bị công nghệ cao mới được biên chế. Từ đó nâng cao năng lực bảo đảm thông tin vững chắc, thông suốt, đặc biệt là thông tin cơ động sẵn sàng chiến đấu. Bên cạnh đó, Hội nghị đã đúc rút nhiều bài học kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm từ nay tới cuối năm.

binh chu ng thong tin lien la c nang cao nang luc thong tin co dong san sang chien dau
Toàn cảnh Hội nghị quân chính Binh chủng Thông tin Liên lạc.

6 tháng đầu năm 2017, Binh chủng Thông tin Liên lạc đã tổ chức quản lý, chỉ huy, điều hành bảo đảm tốt thông tin liên lạc thường xuyên, thông tin cơ động sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới. Các đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm soát, duy trì kỷ luật thông tin vô tuyến điện và bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật trong quản lý, sử dụng thiết bị kết nối mạng.

Ngoài ra, Bộ tư lệnh Binh chủng đã điều chỉnh một cách kịp thời, hiệu quả việc biên chế vũ khí, khí tài từ các đơn vị thừa biên chế hoặc không có nhu cầu sử dụng sang cho các đơn vị cần sử dụng. Song song với việc triển khai đồng bộ trang bị, khí tài thông tin cho các đơn vị bảo đảm chất lượng, tiếp nhận trang bị từ các doanh nghiệp viễn thông, Binh chủng cũng tập trung chỉ đạo các đơn vị tự sản xuất vật tư bảo đảm kỹ thuật, phát huy tinh thần chủ động trong cải tiến, lắp ráp các bộ khí tài và sửa chữa khí tài thông tin theo phân cấp, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Từ nay đến cuối năm, Binh chủng Thông tin Liên lạc đã xác định trọng tâm là nâng cao hơn nữa năng lực thông tin cơ động sẵn sàng chiến đấu, bằng các nhiệm vụ cụ thể như: Tiếp tục triển khai hiệu quả trung tâm vô tuyến điện cấp chiến lược, biên soạn bản thảo Điều lệnh tác chiến thông tin liên lạc, hoàn thiện biên soạn 15 tài liệu huấn luyện, tài liệu sửa chữa khí tài, củng cố, nâng cấp, bảo đảm an toàn cho các cơ sở kỹ thuật, phòng, trạm máy thông tin trước mùa mưa bão.