Theo quan niệm dân gian, đúng vào giờ Ngọ (12 giờ trưa) Tết Đoan Ngọ, nếu ai tắm biển sẽ được nước biển cuốn hết những xui xẻo, rắc rối, thậm chí cả bệnh tật, ra biển khơi.

Với những gia đình cách xa trung tâm TP Quy Nhơn, sau khi tắm biển cầu may, họ tổ chức ăn uống, vui chơi dưới những tán cây ở gần bãi biển. Trong khi đó, nhiều người còn mang theo can, chai để lấy nước biển mang về tắm cho những người già, người bị bệnh, trẻ em còn quá nhỏ không đi tắm biển được để cầu mong bình an, vượt qua bệnh tật.

bien quy nhon dong nghit nguoi giua trua tet doan ngo
Hàng ngàn người dân đổ xô xuống biển Quy Nhơn tắm biển xả xui ngày Tết Đoan Ngọ.

Ông Huỳnh Anh Tư (ở tận xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, Phú Yên) ra tận biển Quy Nhơn để tắm với hi vọng sẽ đem lại may mắn. “Từ thời xa xưa ông bà ta quan niệm rằng tắm biển Tết Đoan Ngọ, đặc biệt phải tắm đúng 12 giờ trưa mới linh nghiệm để rũ bỏ bệnh tật, nhất là những bệnh về da. Vì vậy, hàng năm gia đình tôi đều đi tắm biển ngày này để xả xui, hi vọng may mắn đến với gia đình”, ông Tư chia sẻ.

bien quy nhon dong nghit nguoi giua trua tet doan ngo
Già trẻ, gái trai đổ xô đi tắm biển xả xui và cầu may.
bien quy nhon dong nghit nguoi giua trua tet doan ngo
Người dân quan niệm phải tắm đúng 12 giờ mới linh nghiệm.
bien quy nhon dong nghit nguoi giua trua tet doan ngo
Nhiều người dùng can nhựa lấy nước biển về cho người già và trẻ em không đi tắm biển được.