Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) mới bắt giữ đối tượng Già Chá Xìa (59 tuổi, trú xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn) sau nhiều tháng trốn truy nã về tội "Chống người thi hành công vụ".

bi vay bat ke tron truy na rut sung tan cong 2 canh sat bi thuong
Đối tượng Già Chá Xìa tại cơ quan công an. (Ảnh: BNA)

Theo hồ sơ vụ án, 4 năm trước, vợ của Già Chá Xìa là Vừ Y Rùa (52 tuổi) dùng dao đánh người khác bị thương. Sau khi gây án, Rùa bỏ trốn khỏi địa phương và bị Công an huyện Kỳ Sơn khởi tố về hành vi Cố ý gây thương tích và phát lệnh truy nã. Cuối năm 2017, sau khi nắm bắt được Rùa xuất hiện ở địa phương nên lực lượng chức năng đã bố trí người vây bắt thành công đối tượng này. Tuy nhiên, trên đường dẫn giải về trụ sở, Già Chá Xìa và 2 người con trai là Già Pá Xồng (34 tuổi) và Già Pá Khù (26 tuổi) dùng hung khí tấn công để giải cứu Rùa. Ngay lập tức, tổ công tác đã khống chế và bắt giữ 2 con trai của vợ chồng Xìa, sau đó khởi tố bị can về tội chống người thi hành công vụ; riêng 2 vợ chồng này nhanh chân tẩu thoát lên núi. Tháng 1/2018, Rùa đến cơ quan Công an đầu thú, còn Xìa tiếp tục bỏ trốn nên ngày 5/2/2018, Công an huyện Kỳ Sơn đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với người đàn ông 59 tuổi này. Ngày 11/7, các trinh sát phát hiện Xìa đang lẩn trốn tại khu vực giáp ranh giữa xã Đoọc Mạy và xã Na Loi (huyện Kỳ Sơn) nên đã lên kế hoạch áp sát để vây bắt. Tuy nhiên, khi biết mình bị vây bắt, Xìa đã sử dụng súng ngắn bắn vào Tổ công tác khiến 2 trinh sát của Công an huyện Kỳ Sơn bị thương. Bằng sự mưu trí và dũng cảm của các chiến sĩ, đối tượng bị khống chế ngay sau đó. Khám xét tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 1 khẩu súng ngắn tự chế, 5 viên đạn, trong đó có 1 viên đã lên nòng. Tại lán trại của Xìa, lực lượng chức năng thu thêm 1 khẩu súng tự chế và 1 con dao nhọn. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ./.