Ngày 14/11, Công an quận Phú Nhuận (TP.HCM) cho biết, đã tiếp nhận hồ sơ và phương tiện vi phạm của người đàn ông tên Nguyễn Trọng Khánh Vinh (32 tuổi).

bi truy duoi tai xe vi pham tong vao xe csgt bo tron

Lực lượng chức năng khống chế người vi phạm.

Cơ quan công an đang thụ lý vụ việc để xử lý hành vi lái ô tô tông vào xe công vụ của cảnh sát và lạng lách trên đường.

Trước đó, vào khuya 13/11, tổ công tác thuộc Đội CSGT Tân Sơn Nhất thực hiện việc kiểm tra nồng độ cồn tại ngã tư Phú Nhuận.

Tại đây, tổ công tác phát hiện xe ô tô mang BKS 51A - 065.53 chạy trên đường Phan Đăng Lưu (hướng từ Phan Xích Long về công viên Hoàng Văn Thụ) đang lạng lách gây nguy hiểm cho người đi đường.

Lúc này, lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế vẫn rồ ga bỏ chạy. Các chiến sỹ thuộc tổ tuần tra liền dùng xe đặc chủng đuổi theo, yêu cầu tài xế ô tô dừng lại.

Tuy nhiên, không những không chấp hành yêu cầu của cảnh sát, tài xế còn cho xe chạy ngược chiều trên đường Trần Huy Liệu rồi lao vào ngõ cụt. Sau đó, tài xế lái xe lùi lại, tông vào xe đặc chủng đang đuổi theo phía sau để bỏ trốn.

Sau khi đuổi theo "xe điên" qua nhiều tuyến đường thuộc trung tâm TP, khi đến đường Lưu Văn Lang (thuộc phường Bến Thành, quận 1), lực lượng chức năng cũng chặn được phương tiện.

Kết quả đo nồng độ cồn của tài xế Nguyễn Trọng Khánh Vinh là 0,726 mg/lít khí thở, vượt giới hạn cho phép./.