Ngày 13/6, thông tin từ Công an huyện Hà Trung (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Phạm Văn Khá - Bí thư xã Hà Ninh vì những sai phạm trong công tác quản lý đất đai. Thông báo cấm khỏi nơi cư trú đối với ông Khá có hiệu lực kể từ ngày 8/6 đến ngày 6/9/2018.

bi thu xa bi khoi to vi sai pham trong quan ly dat dai
Những lô đất nằm dưới hành lang an toàn điện được giao trái thẩm quyền.

Theo thông tin được biết, ông Nguyễn Văn Khá - Bí thư Đảng ủy xã Hà Ninh, trong thời gian giữ chức Chủ tịch UBND xã Hà Ninh đã “phối hợp” cùng cán bộ địa chính xã, hợp thức các lô đất và bán trái thẩm quyền.

Đơn cử, tháng 12/2011, ông Khá đã ký hợp đồng cho thuê đất đối với hộ ông Nguyễn Ngọc Thái (thôn Nghe Đỏ) tại thửa số 7, tờ bản đồ 23 và đối với hộ ông Nguyễn Hải Dương (xóm 5) vào tháng 2/2015. Cả hai thửa đất được ký hợp đồng, đều nằm dưới hành lang đường điện.

bi thu xa bi khoi to vi sai pham trong quan ly dat dai
Phiếu lấy ý kiến của các hộ dân về nguồn gốc của các thửa đất và thống nhất việc xã giao trái thẩm quyền.

Ngoài ra, ông Khá còn hợp thức hồ sơ 2 lô đất khác của nhà ông Hoàng Văn Minh và ông Nguyễn Ngọc Tiến (với diện tích gần 1.000m2) để tránh nộp thuế đất.

Biết sự việc, UBND huyện Hà Trung đã chỉ đạo và chuyển hồ sơ đến cơ quan công an huyện để điều tra, làm rõ.

Trao đổi về sự việc, một lãnh đạo UBND huyện Hà Trung cho biết, hiện tại, ông Khá đã bị đình chỉ công tác./.