Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Trung Quốc, ngày 21/5, tại trụ sở Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, đã có cuộc gặp với đồng chí Tần Nghi Trí – Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc.

Đồng chí Tần Nghi Trí bày tỏ sự vui mừng tiếp đón đồng chí Lê Quốc Phong dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao sang thăm Trung Quốc.

bi thu thu nhat cua doan thanh nien tham trung quoc
Lãnh đạo Đoàn thanh niên hai nước tại buổi gặp mặt

Đồng chí Tần Nghi Trí nhấn mạnh, chuyến thăm lần này của đồng chí Lê Quốc Phong là cơ hội để phát triển hơn nữa mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam, đồng thời cho rằng, các hoạt động giao lưu sôi nổi của thanh niên hai nước sẽ góp phần củng cố, phát huy tình hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai nước láng giềng.

Đồng chí Tần Nghi Trí khẳng định, Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc luôn giữ gìn và ủng hộ mối quan hệ hợp tác tốt đẹp của hai nước. Trong thời gian tới, thanh niên hai nước cần tích cực giao lưu nhân dân, đặc biệt với các tỉnh giáp biên, đào tạo cán bộ Đoàn, tăng cường hoạt động hợp tác doanh nhân trẻ.

Về phần mình, đồng chí Lê Quốc Phong cho biết, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Trung Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực thanh niên.

Phong trào đoàn thanh niên tại Việt Nam và Trung Quốc có sự tương đồng là đều nhận được sự quan tâm sâu sắc của Đảng Cộng sản hai nước.

Trong các chuyến thăm cấp cao vừa qua giữa lãnh đạo hai nước thì hợp tác thanh niên luôn là một nội dung quan trọng.

Đồng chí Lê Quốc Phong cũng chúc mừng Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc đã tham mưu được cho Chính phủ Trung Quốc thông qua “Quy hoạch phát triển thanh niên trung và dài hạn giai đoạn 2016-2025”.

Đồng chí Lê Quốc Phong cho rằng, đây sẽ là nền tảng quan trọng định hướng phát triển thanh niên trong thời gian tới.

Về phía Việt Nam, Chính phủ Việt Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho phong trào thanh niên, thông qua hàng loạt các chỉ thị, nghị quyết.

Năm 2017, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Đại hội Đoàn các cấp và tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11.

Về hợp tác giữa đoàn thanh niên hai nước, đồng chí Lê Quốc Phong cho biết, ngoài việc tổ chức thành công liên hoan thanh niên hai nước thì hằng năm Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đều cử đoàn khoảng 30 cán bộ thanh niên tham gia khóa học về công tác thanh niên tại Học viện Giao lưu thanh niên quốc tế Quảng Tây, Trung Quốc. Các hoạt động giao lưu thanh thiếu nhi khu vực biên giới cũng được đẩy mạnh.

Đồng chí Lê Quốc Phong cho rằng, thời gian tới hai bên cần tiếp tục tạo điều kiện để đội ngũ phóng viên trẻ, cán bộ làm công tác báo chí của Đoàn có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và nghiệp vụ./.