Sáng 9/1, phiên tòa xét xử vụ đại án Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Xây dựng, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh và 45 đồng phạm về tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, làm thiệt hại trên 6.126 tỷ đồng bước sang ngày xét xử thứ hai.

Mở đầu phiên xét xử, Chủ tọa phiên tòa thông báo bị cáo Nguyễn Thị Kim Vân, nguyên Giám đốc Công ty dịch vụ Hương Việt đã từ chối luật sư bào chữa. Được gọi lên bục khai báo, bị cáo Vân xác nhận là sẽ tự mình bào chữa. Bị cáo Phạm Quang Huy, Giám đốc Công ty Toàn Phát cũng từ chối luật sư do gia đình giới thiệu. Bị cáo này cũng vẫn còn một luật sư khác tham gia bào chữa trong phiên tòa. Tuy nhiên, sau đó bị cáo này lại chấp nhận vị luật sư do gia đình giới thiệu...

bi cao pham cong danh nghe cao trang qua man hinh phong luu pham
Đại diện Viện Kiểm sát đọc cáo trạng

Trong buổi sáng nay, 2 vị đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM giữ quyền công tố tại phiên tòa đã thay phiên nhau đọc bản cáo trạng dài 129 trang. Do cáo trạng dài, sức khỏe không đảm bảo và có ý kiến của bác sỹ nên được phép của chủ tọa phiên tòa, 4 bị cáo Phạm Công Danh, Trầm Bê, Nguyễn Việt Hà và Đặng Thị Bích Thủy được Hội đồng xét xử cho phép ngồi nghe cáo trạng.

bi cao pham cong danh nghe cao trang qua man hinh phong luu pham
Dẫn giải Phạm Công Danh đến tòa sáng 9/1

Một diễn biến lặp lại là sáng nay, bị cáo Phạm Công Danh vẫn phải nhờ cậy sự chăm sóc y tế của các bác sỹ. Chủ tọa cho biết, bị cáo Danh bị suy thận độ 3 nên được phép vào phòng lưu phạm để nghe cáo trạng qua màn hình...

Theo cáo trạng, Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Xây dựng; Trầm Bê, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng Sacombank và 44 đồng phạm bị xét xử về tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” làm thiệt hại trên 6.126 tỷ đồng./.