Đợt tập huấn nhằm nâng cao trình độ lý luận, trao đổi kinh nghiệm trong công tác chỉ huy tham mưu hậu cần, công tác xăng dầu và xây dựng chính quy ngành Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam. Qua đó giúp các đồng chí cán bộ Quân đội nhân dân Lào nghiên cứu, tham khảo, vận dụng trong thực tiễn chỉ huy, chỉ đạo công tác Hậu cần.

be mac tap huan cong tac tham muu hau can cho can bo quan doi nhan dan lao
Thiếu tướng Phan Bá Dân trao bằng chứng nhận cho các học viên Lào.

Trong gần hai tháng tham gia huấn luyện, 20 cán bộ Bộ Quốc phòng Lào được nghiên cứu những vấn đề như: Công tác hậu cần thường xuyên, công tác kế hoạch, quản lý, kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết,… đối với lớp công tác tham mưu hậu cần; Nghiên cứu chuyên đề: Dầu mỏ và công nghệ chế biến dầu mỏ, sử dụng xăng dầu, cấu tạo và sử dụng trang, thiết bị hóa nghiệm xăng dầu, phương pháp kiểm tra xăng dầu,…đối với lớp công tác xăng dầu. Trong thời gian tập huấn, các đồng chí còn được tham quan, học tập kinh nghiệm thực tế một số mô hình công tác hậu cần ở đơn vị bộ binh, đơn vị quân – binh chủng kỹ thuật, kho xăng dầu các cấp, phòng hóa nghiệm xăng dầu và một số mô hình đơn vị vận tải, xăng dầu, doanh nghiệp của Tổng cục Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam. Lớp tập huấn, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, hai dân tộc, hai quân đội nói chung và ngành hậu cần quân đội hai nước nói riêng.