Theo đó, trong thời gian 3 ngày (từ 25 đến 27-6), 5 đầu mối lữ đoàn trực thuộc và Trường sĩ quan Đặc công thực hiện các nội dung: Nhóm sáng kiến cải tiến công tác quân sự; nhóm sáng kiến cải tiến CTĐ- CTCT; nhóm sáng kiến cải tiến công tác hậu cần; nhóm sáng kiến cải tiến công tác kỹ thuật với 81 sản phẩm, trong đó có 45 sáng kiến, 36 mô hình cải tiến. Đặc biệt, tham gia hội thi lần này có một số sản phẩm tiêu biểu như: Dụng cụ leo tường ĐC 18, bàn đa năng, cặp sách báo thao trường đa năng...

be mac hoi thi sang kien cai tien mo hinh hoc cu trang thiet bi huan luyen
Đại tá Phan Thế Ba, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh chủng Đặc công trao giải cho các tập thể đạt thành tích cao trong hội thi.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho Lữ đoàn Đặc công 5; giải nhì là Trường sĩ quan Đặc công và Lữ đoàn 113; giải ba Lữ đoàn Đặc công Biệt động 1, Lữ đoàn Đặc công bộ 198, Lữ đoàn Đặc công bộ 429 và một số giải cá nhân khác.