Kết quả kiểm phiếu đối với 94% số phiếu bầu cho thấy, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đang tiến gần tới một chiến thắng trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại nước này, giúp ông thực hiện những kế hoạch cải cách tham vọng, trong đó có cải cách hiến pháp.

bau cu giua ky philippines tong thong duterte nam chac chien thang
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: National Interest

Theo số liệu của Cơ quan giám sát bầu cử chính thức PPCRV, liên minh đảng Dân chủ Philippines - Quyền lực Nhân dân cầm quyền của Tổng thống Duterte và đảng Dân tộc có thể giành được 9 trên 12 số ghế được bầu lại tại Thượng viện. Gồm 24 thành viên, Thượng viện Philippines được bầu lại một nửa sau 6 năm và được đánh giá là độc lập hơn so với Hạ viện.

Hơn 60 triệu cử tri Philippines ngày 13/5 đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại nước này để bầu chọn một nửa trong tổng số 24 ghế Thượng viện, toàn bộ 297 ghế Hạ viện, cùng hàng nghìn vị trí khác trong các cơ quan hội đồng địa phương. Cuộc bầu cử được xem là phép thử tín nhiệm đối với Tổng thống Rodrigo Duterte sau 3 năm cầm quyền.

Theo Ủy ban bầu cử Philippines, kết quả cuối cùng cuộc bầu cử Quốc hội tại nước này sẽ được công bố từ ngày 17/5 tới./.