bau chon vdv hlv nguoi khuyet tat xuat sac toan quoc nam 2019

Vận động viên Cao Ngọc Hùng. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Vận động viên điền kinh Cao Ngọc Hùng và huấn luyện viên điền kinh Đặng Văn Phúc đã xuất sắc dẫn đầu cuộc bầu chọn vận động viên, huấn luyện viên thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2019.

Đây là thông tin được Ban Tổ chức sự kiện bầu chọn vận động viên, huấn luyện viên thể thao Người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2019 công bố vào tối 30/12.

Theo đó, ở nội dung bầu chọn vận động viên người thể thao người khuyết tật xuất sắc, vận động viên điền kinh Cao Ngọc Hùng của đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh đã vươn lên dẫn đầu với 572 điểm.

Xếp ở vị trí thứ hai là vận động viên bơi lội Võ Thanh Tùng của đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh với 454 điểm.

Tiếp đến lần lượt là vận động viên cử tạ Lê Văn Công; vận động viên cờ vua Trần Thị Bích Thủy của đơn vị Hà Nội; vận động viên Điền kinh Phạm Nguyễn Khánh Minh của đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh.

Ở nội dung bầu chọn huấn luyện viên thể thao người khuyết tật xuất sắc, huấn luyện viên môn điền kinh Đặng Văn Phúc của đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh đã vươn lên dẫn đầu với 342 điểm.

Đứng ở vị trí thứ hai là huấn luyện viên Nguyễn Đăng Viễn (bơi lội) của đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh với 240 điểm. Ở vị trí thứ ba thuộc về huấn luyện viên Nguyễn Hồng Phúc (cử tạ) của đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuộc bầu chọn vận động viên, huấn luyện viên thể thao người khuyết tật xuất sắc năm 2019 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Olympic Việt Nam, Trung ương Đoàn, Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp tổ chức.

Đây là hoạt động truyền thống diễn ra hàng năm nhằm tôn vinh những tài năng của thể thao Việt Nam sau một năm tập luyện gian khổ, sự nỗ lực cống hiến mang về những thành tích xuất sắc cho thể thao nước nhà trên đấu trường khu vực, châu lục và thế giới.

Cuộc bầu chọn tạo động lực thúc đẩy các vận động viên thể thao người khuyết tật nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức thể thao, không ngừng phấn đấu rèn luyện, thi đấu vươn lên lập các thành tích cao; cổ vũ các huấn luyện viên đem hết tài năng trí tuệ giáo dục, rèn luyện các vận động viên…/.