Vào lúc 9h50’ ngày 24/11/2016, trên đường tuần tra, bằng biện pháp nghiệp, lực lượng trinh sát Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an Phú Quốc phát hiện bắt quả tang một vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu bằng xe tải gồm thuốc lá điếu hiệu Hero và thuốc Jet.

Tại cơ quan Công an, tài xế Võ Văn Hải (sinh năm 1980) khai nhận cùng tài xế phụ Lương Phát Vũ (sinh năm 1993) cùng cư ngụ tại TP Rạch Giá-Kiên Giang trực tiếp điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 84L-5089 vận chuyển hàng hóa từ Rạch Giá qua phà cảng Vịnh Đầm Phú Quốc.

Qua kiểm tra cho thấy, số hàng này được cất giấu trong thùng car-tông ngụy trang bằng lớp trái cây. Trong lúc tài xế đang dừng xe giao trái cây trên đường 30/4 khu phố I Thị trấn Dương Đông thì bị lực lượng trinh sát Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ- Công an Phú Quốc bắt quả tang trên xe có chở thuốc lá điếu ngoại nhập lậu. Qua điều tra, tài xế khai nhận đã vận chuyển 3.589 bao thuốc lá ngoại.

bat xe tai xuong may cho thuoc la lau
Thời gian gần Tết, vấn nạn buôn lậu sẽ phức tạp hơn, lực lượng ngành chức năng các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang đã tập trung ra quân để trấn áp loại tội phạm này (ảnh: Đức Thắng)

Một vụ bắt thuốc lá lậu khác được Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Chi cục quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang phát hiện vào lúc 13h30 ngày 22/11, một xuồng máy không số Composite do ông Lê Thành Đức (sinh năm 1963, trú Tổ 5 ấp Biện Cui, Xã Bàn Tân Định, huyện Giồng Riềng) điều khiển phương tiện có dấu hiệu nghi vấn nên ra lệnh cho dừng xuồng máy để kiểm tra.

Qua kiểm tra phương tiện, lực lượng Quản lý thị trường số 2 phát hiện xuồng máy vận chuyển 3.190 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero, 1.120 bao thuốc lá nhãn hiệu Ram và 100 bao thuốc lá nhãn hiệu Golden Deer không rõ nguồn gốc.

Tại cơ quan Đội quản lý thị trường số 2, ông Lê Thành Đức bước đầu khai nhận đã chở thuê số thuốc lá nhập lậu từ Cầu số 3, huyện Hòn Đất đưa về ấp Biện Cui, Xã Bàn Tân Định, huyện Giồng Riềng giao cho người khác. Đội quản lý thị trường số 2 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang đã ra Quyết định tạm giữ tang vật gồm 4.410 bao thuốc lá nói trên để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thời gian gần Tết, các con buôn hoạt động “tích cực”, sử dụng nhiều phương tiện, cách thức để qua mặt cơ quan chức năng. Do vậy, đây cũng là thời gian lực lượng chống buôn lậu, hàng nhái, hàng giả các tỉnh có đường biên giới như An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang đẩy mạnh hoạt động chấn áp loại tội phạm này.