Ngày 15/10, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Quang (Duy Tiên, Hà Nam) và Chu Thị Mỹ Lệ (Kim Bảng, Hà Nam) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn T. (giám đốc doanh nghiệp tại Hà Nam).

bat qua tang cap tinh nhan tong tien giam doc xay dung
Hai đối tượng tại cơ quan điều tra.

Từ giữa năm 2017, anh T. làm lĩnh vực xây dựng quen biết với Lệ và Quang (làm môi giới xây dựng). Quang được anh T. chia sẻ một số chuyện trong công việc. Do biết điểm yếu của anh T. nên hai đối tượng đã nảy sinh ý định tống tiền.

Do không muốn làm ảnh hưởng đến công việc nên chiều 24/7, anh T. đồng ý gặp Quang và Lệ, đưa cho hai đối tượng 50 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Lệ tiếp tục yêu cầu nạn nhân phải chuyển thêm 300 triệu đồng để công việc của anh T. không bị ảnh hưởng.

Sáng hôm sau, anh T. đã xin khất và nhờ mối quan hệ để hỗ trợ giải quyết vụ việc. Đối tượng đồng ý giảm cho anh T. 100 triệu đồng.

Sau khi nhận thông tin sự việc, phòng CSHS Công an tỉnh Hà Nam đã tiến hành tiếp cận, giải thích để vận động nạn nhân ra trình báo, hợp tác điều tra làm rõ.

Đến ngày 28/9, Quang hẹn anh T. đến quán cà phê để giao tiền. Lệ được giao nhiệm vụ canh gác, nếu có nguy hiểm sẽ báo với Quang để cùng tẩu thoát.

Tuy nhiên, kế hoạch của các đối tượng đều bị lực lượng nghiệp vụ của phòng CSHS đọc vị, tổ chức vây bắt.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng./.