Ngày 14/12, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 3) thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP HCM cho biết vừa bắt nóng Lý Hoàng Quang Long (32 tuổi) và Huỳnh Thị Ngọc Hiền (41 tuổi, cùng ngụ quận 1, TP Hồ Chí Minh) ngay khi 2 đối tượng này vừa thực hiện vụ dàn cảnh cướp giật tài sản.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày, tổ công tác Đội 3 trong lúc tuần tra trên đường Nguyễn Tri Phương (quận 10) phát hiện một nhóm 8 đối tượng đi trên 6 xe máy có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên đã tiến hành bám theo qua nhiều tuyến đường của quận 10, quận 8 và huyện Bình Chánh.

bat nong 2 doi tuong dan canh dung xe de cuop giat tai san
Đối tượng cùng tang vật được bắt giữ sau vụ cướp giật.

Khi đến trước nhà C6/28 đường Phạm Hùng (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) các đối tượng phát hiện một phụ nữ điều khiển xe honda Airblade, đối tượng Đông (chưa rõ lai lịch) đã ép đầu xe máy của phụ nữ, tiếp đó đối tượng Thành (chưa rõ lai lịch) từ phía sau vờ va quẹt trúng để nạn nhân mất cảnh giác.

Sau đó, Long và Hiền điều khiển xe Sirius BKS: 59N2-583.74 áp sát, đưa tay móc từ giỏ xách của người phụ nữ số tiền 36,8 triệu đồng. Sau khi thực hiện thành công phi vụ, cả nhóm cùng nhau tẩu thoát.

Ngay lập tức các chiến sĩ tuần tra Đội 3 cùng các chiến sĩ Đội hình sự đặc nhiệm hướng Nam nhanh chóng tăng ga truy đuổi đến trước số 221 Tạ Quang Bửu (phường 3, quận 8) thì khống chế và bắt giữ được 2 đối tượng Long và Hiền cùng tang vật đưa về bàn giao công an xã Bình Hưng để lấy lời khai.

Tại cơ quan chức năng, Lý Hoàng Quang Long (có 1 tiền án cướp giật tài sản) và Huỳnh Thị Ngọc Hiền khai nhận thường tụ tập băng nhóm để dàn cảnh tông xe, va quẹt để cướp giật tài sản lấy tiền cùng nhau tiêu xài.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng./.