bat hon 600 kg mo va long lon boc mui hoi thoi
Mỡ và lòng lợn được đựng trong các bao tải dứa

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: vào trưa 13/9, qua công tác trinh sát nắm bắt tình hình, tại phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, đơn vị đã phối hợp với Công an Thành phố Bắc Ninh và Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh phát hiện xe ô tô tải BKS 89C-039.34 do tài xế Nguyễn Thành Tuân ( sinh năm 1987, trú tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) điều khiển, trên xe chở hàng hóa bốc mùi hôi thối.

Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở hơn nửa tấn nội tạng, không có hóa đơn chứng từ, giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan chức năng, trong đó bao gồm 250 kg mỡ lợn, 400kg lòng lợn đang bốc mùi hôi thối.

Các cơ quan chức năng đã tịch thu và tiêu hủy toàn bộ số hàng trên, đồng thời xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng.

bat hon 600 kg mo va long lon boc mui hoi thoi

Số mì chính bị thu giữ

Trước đó vào khoảng 15h ngày 12/9/2016, tại khu vực đường 46 thuộc xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Chi cục quản lý thị trường số 2 đã phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 12A-021.02 có hành vi vận chuyển 1 tấn mì chính Trung Quốc nhập lậu.

Kiểm tra trên xe đã phát hiện 40 bao hàng (mỗi bao có trọng lượng 25kg) trên bao bì in chữ Trung Quốc, bên trong chứa mì chính. Tổng trọng lượng số mì chính là 1 tấn ước tính trị giá khoảng 30 triệu đồng. Quan sát bằng mắt thường cho thấy mì chính nhập lậu khác với mì chính của các thương hiệu lớn được đăng ký là loại mì chính Trung Quốc này hạt dài, to và đều tăm tắp.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe là Lê Mạnh Huy (SN 1981 trú tại đường Trần Quang Khải 2, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn) đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh hàng hóa. Bước đầu điều tra sơ bộ thì chủ xe nhận vận chuyển thuê số hàng hóa trên từ khu vực biên giới thị trấn Đồng Đăng về thành phố, Huy chỉ là lái xe thuê. Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý theo qui định ./.