Chiều 2/3, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (PC47) - Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa triệt phá thành công chuyên án 389C, bắt giữ 2 đối tượng mang súng tự chế đưa 1kg ma túy đá và 16.000 viên ma túy tổng hợp vào Việt Nam tiêu thụ.

Theo đó, qua quá trình trinh sát nắm bắt tình hình, Phòng PC47 - Công an Nghệ An phát hiện một đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về TP Vinh, Nghệ An tiêu thụ với số lượng lớn.

bat doi tuong van chuyen luong ma tuy lon tu lao ve viet nam tieu thu
Hai đối tượng tại cơ quan chức năng.

Ngay sau đó chuyên án mang bí danh 389C được xác lập để đấu tranh triệt xóa đường dây này, quyết không để những đối tượng trong đường dây lọt lưới pháp luật.

Vào khoảng 20h15 phút ngày 1/3, tại Km 81 Quốc lộ 8 đoạn qua xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, Phòng PC47 chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bắt giữ Văn Xay Hạ (SN 1995, trú tại bản Nậm Pao, thị trấn Lạc Xao, Bolykhamxay, Lào).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1kg ma túy đá, 16.000 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng tự chế.

Đặc biệt, thời điểm bị phát hiện vây bắt, đối tượng ra sức chống đối, tìm cách nhảy xuống vực sâu để trốn nhưng bị ban chuyên án khống chế bắt giữ. Từ lời khai ban đầu của đối tượng, điều tra mở rộng, ban chuyên án bắt giữ thêm đối tượng Bun My Hạ (SN 1990, cùng trú tại bản Nậm Pao) khi đang tiến hành giao dịch với một số đối tượng tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận, số ma túy trên được mua từ Vientiane (Lào) đưa qua Việt Nam bằng đường tiểu ngạch, đang chờ bán cho một số đối tượng tại TP Vinh, Nghệ An thì bị bắt.

Sáng 2/3, lãnh đạo Công an Nghệ An đã tặng hoa chúc mừng và trao thưởng cho Ban chuyên án với thành tích vừa đạt được. Chuyên án tiếp tục được điều tra mở rộng./.