Cả quân đội hiện đang kiểm soát Zimbabwe và các đối thủ chính trị của đương kim Tổng thống Mugabe đều vui mừng tuyên bố rằng chỉ mất 36 giờ để chấm dứt 37 năm ông Robert Mugabe cầm quyền.

bat chap suc ep tong thong zimbabwe mugabe khong chiu tu chuc
Tổng thống Mugabe (thứ 2 từ phải sang) và các đại diện bên quân đội. Ảnh: Herald.

Theo nhiều nguồn tin, Tổng thống Mugabe, vợ và một số nhân vật cao cấp ủng hộ họ đã bị quản thúc tại dinh Tổng thống.

Nhưng giữa lúc tình hình căng thẳng như thế này, ông Mugabe vẫn nỗ lực giữ lấy quyền lực của mình. Ông bác bỏ đề xuất mà theo đó ông sẽ từ chức và cho phép Emmerson Mnangagwa – đối thủ rắn của bà Grace Mugabe (vợ Tổng thống), tạm thời nắm quyền cho đến khi bầu cử được tổ chức theo kế hoạch vào năm tới.

Tổng thống Mugabe khăng khăng khẳng định rằng ông vẫn là nguyên thủ hợp pháp duy nhất của quốc gia châu Phi này.

Và trong trường hợp phải rời bỏ chức vụ trong thời gian tới, ông tuyên bố mình cần có sự bảo đảm: Miễn trừ truy tố đối với người vợ 52 tuổi và các thành viên khác trong gia đình ông./.