Các đối tượng gồm: Nguyễn Thanh Hùng, sinh năm 1991, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng và Nguyễn Vũ Giang Hà, sinh năm 1986, trú tại phường Phước Vĩnh, thành phố Huế.

Theo cơ quan công an, vào khuya ngày 19/4, lợi dụng lúc cả gia đình anh Trịnh Minh Huế (trú tại Khu quy hoạch Bàu Vá, phường Thủy Xuân, TP Huế) ngủ say, 2 đối tượng Thanh Hùng và Giang Hà đã đột nhập vào nhà anh Huế, trộm cắp tài sản.

Theo đó, đối tượng Giang Hà đứng cảnh giới ở bên ngoài, còn Thanh Hùng đã leo từ cổng, bò qua lan can tầng 2 rồi đi vào phòng lấy trộm. Số tài sản 2 tên "đạo chích" này đã lấy, gồm: 1 điện thoại di động hiệu Microsoft có giá trị 5 triệu đồng, 1 ví tiền bên trong có 300 nghìn đồng và nhiều giấy tờ tùy thân rồi tẩu thoát.

Qua quá trình điều tra, truy xét lực lượng Công an đã phát hiện và bắt giữ cả 2 tên trộm.

bat 2 doi tuong leo lau trom cap tai san
Hùng (trên) và Hà (dưới)

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu cả 2 đối tượng đều đã ngoan cố, trả lời quanh co chối tội. nhưng với chứng cứ rõ ràng và lập luận sắc bén của điều tra viên, cuối cùng chúng phải cúi đầu nhận tội.

Được biết cả 2 đối tượng đều có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản và đều nghiện ma túy.

bat 2 doi tuong leo lau trom cap tai san
Tên Hùng thực hiện lại hành vi leo lầu trộm tài sản (ảnh: Hoài Nhân)