Trước đó, ngày 7/7 gia đình anh Lý Hải Lân gồm 4 người trong đó có anh Lân, vợ và 2 con là Lý Hải Phong - 8 tuổi và Lý Trung Dũng - 4 tuổi, trú tại xóm Hợp Thành, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, khi đi qua cầu tràn thuộc địa phận xã Lam Vỹ đã bị lũ cuốn trôi và đều tử vong. Trong đó cháu Phong đang học Tiểu học và cháu Dũng học trường Mầm non, cả 2 cháu đều tham gia bảo hiểm học sinh tại công ty Bảo Việt Thái Nguyên.

bao viet thai nguyen chi tra bao hiem hoc sinh cho 2 chau be tu vong do lu tai huyen dinh hoa
Đại diện gia đình nhận chi trả bảo hiểm học sinh cho 2 cháu

Đại diện công ty Bảo Việt Thái Nguyên đã đến tận gia đình và thực hiện chi trả mức trách nhiệm tối đa bảo hiểm học sinh cho gia đình 2 cháu với tổng số tiền 17 triệu đồng .